Thứ bảy, 27/04/2024 23:48 (GMT+7)

Đà Nẵng có số bệnh nhân Covid-19 xuất viện trong ngày cao kỷ lục

Quang Huy -  Thứ ba, 31/08/2021 21:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 31/8, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, hôm nay ngành y tế địa phương đã cho 122 người khỏi Covid-19 được xuất viện. Đây là số bệnh nhân được xuất viện trong 1 ngày cao kỷ lục tại thành phố này.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 122 bệnh nhân mắc Covid-19. Cả 122 bệnh nhân này đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 3 lần liên tiếp vào các ngày gần đây nhất.

Hiện, các bệnh nhân không khó thở, không sốt, không ho, ăn uống tạm. Hình ảnh chụp X-quang phổi và các xét nghiệm chức năng gan, thận đều bình thường.

Sau khi nhận giấy xuất viện, các bệnh nhân đã được xe cứu thương đưa về tận nhà. Tại nhà, họ được yêu cầu tiếp tục cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Đồng thời sẽ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 định kỳ theo quy định của Bộ Y tế.

tm-img-alt
Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang trao giấy xuất viện cho 33 bệnh nhân khỏi Covid-19 vào chiều ngày 31/8.

Được biết, từ ngày 25/8 đến nay, Đà Nẵng đã công bố khỏi Covid-19 cho 545 bệnh nhân.

Hôm nay, có 3 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Phổi tử vong, cộng dồn từ đầu năm 2021 đến nay, Đà Nẵng đã có 34 trường hợp tử vong.

Hiện, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đang điều trị cho 2.135 bệnh nhân Covid-19. Trong đó, bệnh viện dã chiến tại ký túc xá phía tây thành phố là 1.770 ca, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang là 279 ca và 86 trường hợp tại Bệnh viện Phổi. Cụ thể, hiện có 70 ca bệnh nặng, 198 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và 87 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2.

Cũng trong hôm nay (31/8), Đà Nẵng phát hiện thêm 123 ca Covid-19 mới. Trong đó có 47 ca đã cách ly tập trung; 22 ca cách ly tạm thời; 42 ca trong khu phong tỏa và 12 ca cộng đồng.

Đặc biệt, trong 12 ca cộng đồng mới, có 8 trường hợp phát hiện khi lấy mẫu hộ gia đình. Cụ thể, các phường Hòa Thọ Đông, Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) có 2 ca; các phường Hòa Cường Bắc, Thuận Phước (quận Hải Châu) có 2 ca; xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) có 1 ca và phường Xuân Hà (quận Thanh Khê) có 3 ca.

4 ca cộng đồng còn lại gồm 2 bệnh nhân là lực lượng trực chốt phường Tam Thuận (quận Thanh Khê); 1 ca lấy mẫu diện rộng dân cư phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) và 1 ca có triệu chứng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Đáng chú ý, trong 12 ca cộng đồng hôm nay thì có 6 trường hợp chưa rõ nguồn lây. Trong đó có 4 ca lấy mẫu hộ gia đình các xã, phường Hòa Ninh (huyện Hòa Vang), Khuê Trung, Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ); 1 ca lấy mẫu diện rộng dân cư phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) và 1 ca có triệu chứng được đưa cấp cứu tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

tm-img-alt
Trong các bệnh nhân khỏi Covid-19 được xuất viện ở Đà Nẵng ngày 31/8 có rất nhiều em nhỏ.

Tính từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.049 ca mắc Covid-19. Tín hiệu vui là theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng, hiện thành phố chỉ còn 3 chuỗi lây nhiễm được đánh giá có nguy cơ cao và 6 chuỗi đã được kiểm soát.

24h qua, chuỗi lây nhiễm liên quan chợ đầu mối Hòa Cường có thêm 68 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 39 F1, 26 ca trong khu phong tỏa, 1 ca là đối tượng hoàn thành cách ly và 2 ca lấy mẫu hộ gia đình phường Hòa Cường Bắc, Thuận Phước (quận Hải Châu). Tổng cộng, chuỗi lây nhiễm này đã phát hiện 1.522 ca mắc liên quan và đang được nhận định có nguy cơ cao.

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, đến nay đã có 6 xã, phường tại Đà Nẵng không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp, gồm phường Hải Châu II, phường Nam Dương, phường Phước Ninh (quận Hải Châu), xã Hòa Bắc, xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang) và phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà).

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng có số bệnh nhân Covid-19 xuất viện trong ngày cao kỷ lục. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề