Chủ nhật, 28/04/2024 03:22 (GMT+7)

Đà Nẵng: Hạn cuối cho các điểm tập kết cát trái phép vào ngày 4/7

Bình Dương -  Thứ năm, 28/06/2018 18:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Ngô Thanh Trà - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết, các bãi tập kết vật liệu xây dựng (cát) trái phép trên địa bàn phường phải di dời chậm nhất vào ngày 4/7.

Sau khi Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử phản ánh về việc trên địa bàn phường Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tiếp diễn tình trạng tập kết cát trái phép, gây ô nhiễm môi trường, mất ai toàn giao thông. Mới đây, UBND phường Hòa Quý đã có Thông báo số 497/UBND về việc chấm dứt hoạt động các điểm tập kết vật liệu xây dựng (cát) trên địa bàn phường Hòa Quý ngày 22/6/2018.

Trước đó, đối với hai bãi tập kết VLXD gồm Công ty THHH MTV thương mại – dịch vụ Mai Vũ và Công ty Minh Sơn Long (sau khi di dời đổi tên thành Công ty TNHH Huỳnh Gia Quảng Nam), UBND quận Ngu Hành Sơn đã xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu di dời ra khỏi địa bàn vì chưa đảm bảo các thủ tục điều kiện hoạt động. Nhưng việc làm này giống như “bắt cóc bỏ đĩa” các điểm chỉ di dời từ tổ 9 sang tổ 20 vẫn nằm trên đường Võ Chí Công, P. Hòa Quý, Đà Nẵng và tiếp tục hoạt động trái phép.

Một trong những điểm tập kết cát trái phép trên địa bàn phường Hòa Quý hạn cuối phải di dời vào ngày 4/7.

Trao đổi với PV, ông Ngô Thanh Trà - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Quý cho biết: “Về việc này UBND phường cũng muốn tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn thuận tiền trong việc mua cát làm VLXD, nhưng đến nay đối với hai điểm tập kết này chưa đảm bảo về thủ tục điều kiện hoạt động theo quy định. Vì vậy UBND phường đã yêu cầu các điểm tập kết VLXD này ngừng việc tập kết cát và di dời số cát còn lại ra khỏi địa bàn chậm nhất là ngày 4/7 tới đây. Nếu các điểm này không chấp hành UBND phường Hòa Quý sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

UBND quận Ngũ Hành Sơn yêu cầu phường Hòa Quý hoàn thành việc di dời các điểm tập kết cát trước ngày 4/7.

Chiều ngày 28/6, UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, UBND quận đã ban hành Công văn số 1406/UBND-VP ngày 28/6/2018 phê bình nghiêm khắc UBND phường Hòa Quý, đồng thời yêu cầu làm rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân liên quan trong việc quản lý địa bàn để tái diễn tình trạng tập kết, kinh doanh cát trái phép; yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức di dời các cơ sở tập kết, kinh doanh cát trái phép ra khỏi địa bàn phường trước ngày 04/07/2018 tới đây.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Hạn cuối cho các điểm tập kết cát trái phép vào ngày 4/7. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề