Thứ sáu, 26/04/2024 08:34 (GMT+7)

Đà Nẵng: Nhiều công trình, dự án được ưu tiên đầu tư công trong năm 2022

Hạ Vân -  Thứ sáu, 14/01/2022 11:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong năm 2022, TP Đà Nẵng đầu tư gần 7.881 tỷ đồng xây dựng Bến Cảng Liên Chiểu - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung; đường vành đai phía Tây 2; nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò; tuyến đường Trục I Tây Bắc; ...

Theo nghị quyết của HĐND TP Đà Nẵng, trong gần 7.881 tỷ đồng đầu tư công thì vốn trong nước hơn 7.333 tỷ đồng, còn lại vốn nước ngoài (ODA).

Việc đầu tư công với số tiền trên là nỗ lực lớn của thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh ngân sách khó khăn, tuy nhiên thành phố vẫn có giải pháp ưu tiên nguồn lực cho đầu tư công để đảm bảo bố trí vốn cho các công trình theo tiến độ được duyệt, các công trình động lực, trọng điểm, giải quyết các bức xúc, nhu cầu dân sinh, và các công trình quy mô nhỏ, an sinh xã hội.

Về thứ tự bố trí vốn đầu tư công năm 2022, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ đầu tư các công trình cho các tỉnh Nam Lào theo ghi nhớ của lãnh đạo thành phố. Tiếp đó, bố trí vốn đầu tư phân cấp giao UBND huyện Hòa Vang phân bổ chi tiết danh mục công trình theo Nghị quyết số 44 ngày 12/8/2021 HĐND thành phố và Nghị quyết về ban hành nguyên tắc và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách thành phố cho ngân sách huyện Hòa Vang giai đoạn 2021 - 2025.

Thành phố ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ giải ngân vốn nước ngoài nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đảm bảo thời gian theo các Hiệp định đã ký kết.

Đà Nẵng bố trí vốn cho các công trình và nhóm công trình trọng điểm mang tính động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND thông qua theo Nghị quyết số 29 ngày 12/8/2021.

Nhóm công trình trọng điểm Đà Nẵng bố trí vốn làm năm 2022

Đà Nẵng đầu tư công gần 7.900 tỷ vào công trình, dự án nào? - Ảnh 1.
Dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò được bố trí vốn thực hiện năm 2022. Trong ảnh, đoạn sông Cổ Cò chảy qua địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. (Ảnh: Chu Lai).

Tuyến đường Trục I Tây Bắc (đoạn từ nút giao thông Ngã ba Huế đến Bệnh viện Ung Thư, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Quốc lộ 1A và đoạn nối Nguyễn An Ninh từ nút giao Quốc lộ 1A đến đường sắt).

Tuyến đường vành đai phía Tây đoạn từ QL14B đến đường Hồ Chí Minh; đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan (đoạn Km5+226,59- Km10+501- từ cầu Đỏ đến QL14B); nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601; đầu tư xây dựng Bến Cảng Liên Chiểu - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung.

Đường vành đai phía Tây 2; nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò; bãi đỗ xe tại số 166 Hải Phòng (giai đoạn 1); bãi đỗ xe tại số 255 Phan Châu Trinh (giai đoạn 2); bãi đỗ xe số 172 Nguyễn Chí Thanh; cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Nhiều công trình, dự án được ưu tiên đầu tư công trong năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.