Thứ sáu, 26/04/2024 12:02 (GMT+7)

Đà Nẵng: Phòng Cảnh sát Môi trường phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa, hướng về cộng đồng

Đinh Nga -  Thứ năm, 25/11/2021 10:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhân kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Môi trường (29/11/2006 – 29/11/2021), chiều 24/11, tại UBND xã Hòa Phong, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Đà Nẵng tổ chức phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa, hướng về cộng đồng.

Tại buổi phát động, Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh, Phó trưởng phòng phụ trách, Trung tá Nguyễn Bá Nam, Phó trưởng phòng cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hòa Phong (H.Hòa Vang) đã tặng quà cho gia đình chính sách và vật tư y tế (khẩu trang, bình nước sát khuẩn) có tổng trị giá gần 20 triệu đồng cho chính quyền địa phương để phòng chống dịch Covid-19.

tm-img-alt
Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng CSMT Công an Đà Nẵng phát biểu tại buổi phát động.

Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng CSMT Công an Đà Nẵng cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an Đà Nẵng, trong những năm qua, ngoài công tác chuyên môn, CBCS toàn đơn vị vận động quyên góp kinh phí, tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hướng về cộng động.

tm-img-alt
Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng CSMT Công an Đà Nẵng tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tham.

Chỉ tính riêng năm 2021, đơn vị tiếp tục hỗ trợ xã Hòa Phong 3.000 thùng nhựa lưu giữ chất thải tạm thời. Phòng CSMT đã trao tặng 14 suất quà cho công nhân vệ sinh thu gom rác, 20 suất quà cho các em học sinh học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn của xã Hòa Phong với tổng kinh phí 20,2 triệu đồng. Chi đoàn Phòng CSMT tổ chức thăm và tặng 510 suất quà, 2 thùng sữa cho trẻ em tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Đà Nẵng, 1.200 suất quà trị giá 12 triệu đồng cho các em nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng.

tm-img-alt
Trung tá Nguyễn Bá Nam, Phó trưởng phòng CSMT Công an Đà Nẵng tặng quà cho gia đình chính sách xã Hòa Phong.

Ngày 14/8 Chi đoàn của Phòng CSMT phối hợp Chi đoàn CAP Hòa An (Q.Cẩm Lệ) trao 100 suất quà với tổng trị giá 50 triệu đồng cho lực lượng tổ, chốt phòng chống dịch tại khu dân cư và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn P.Hòa An. Ngày 2/9, cấp ủy, lãnh đạo Phòng thông qua Đảng ủy, UBND xã Hòa Phong tổ chức hoạt động tặng 50 suất quà trị giá 12,5 triệu đồng hỗ trợ, chia sẻ các hộ dân xã Hòa Phong gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19.

tm-img-alt
Đại diện lãnh đạo xã Hòa Phong và Phòng CSMT Công an Đà Nẵng tặng quà cho gia đình chính sách xã Hòa Phong.

Đặc biệt, nhân ngày thành lập ngành Cảnh sát môi trường năm 2021, do tình hình dịch bệnh, cấp ủy đơn vị quyết định không tổ chức các hoạt động gặp mặt CBCS và nguyên CBCS, chỉ đạo BCH Chi đoàn đề xuất, xây dựng chương trình, lãnh đạo phòng cùng toàn thể CBCS đồng hành, có được chương trình tuy nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa này.  

tm-img-alt
Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng CSMT Công an Đà Nẵng trao tặng vật tư y tế cho đại diện lãnh đạo UBND xã Hòa Phong. 

Được biết, với những cố gắng, nổ lực trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và tích cực hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hướng về cộng đồng, liên tiếp trong 3 năm (2019, 2020 và 2021), Phòng cảnh sát Môi trường Công an Đà Nẵng vinh dự đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng. 

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Phòng Cảnh sát Môi trường phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa, hướng về cộng đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.