Thứ bảy, 27/04/2024 23:53 (GMT+7)

Đà Nẵng: Trồng 1.000 cây xanh tại Khu công nghiệp Hòa Khánh

Tuấn Minh -  Thứ bảy, 17/02/2024 14:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 17-2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại vệt đất trống Hồ Bầu Tràm, đường số 7, Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu).

tm-img-alt
Hơn 1.000 cây xanh được trồng mới, thêm mảng xanh cho KCN

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lê Văn Đại mong muốn các cấp Công đoàn thành phố tích cực công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đoàn viên, người lao động về ý nghĩa của phong trào Tết trồng cây, vai trò, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng.

"Việc trồng cây phải thiết thực hiệu quả, không phô trương lãng phí, đồng thời phát huy được giá trị về mặt môi trường cảnh quan với mục tiêu tỏa xanh công sở, xanh góc làm việc", ông Lê Văn Đại nhấn mạnh.

Sau lễ phát động, đoàn viên, người lao động ở các cấp Công đoàn thành phố trồng 1.000 cây xanh tại vẹt đất trống Hồ Bầu Tràm, đường số 7 Khu công nghiệp Hòa Khánh với 3 loại cây là xà cừ, sấu và nhãn.

Qua đó, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của UBND thành phố Đà Nẵng là đến hết năm 2025 trồng 5.017.000 cây xanh nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống đoàn viên, người lao động.

Dịp này, LĐLĐ thành phố lì xì đầu năm mới cho đoàn viên, người lao động tham gia Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Trồng 1.000 cây xanh tại Khu công nghiệp Hòa Khánh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề