Chủ nhật, 28/04/2024 04:22 (GMT+7)

Đà Nẵng: Xử lý thanh niên tung tin sai sự thật về dịch virus Corona

An Nhiên -  Thứ hai, 03/02/2020 11:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nam thanh niên ở Đà Nẵng đã tự chỉnh sửa kết quả xét nghiệm bị sốt xuất huyết của chính mình thành dương tính với virus corona, để gây sự chú ý trên mạng xã hội.

Ngày 3/2, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) xác nhận, cơ quan điều tra đã triệu tập Phạm Hoàng Giang (SN 1999, trú P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

Trước đó, ngày 31/1, tài khoản facebooker Giang Aiden đăng tải hình ảnh kèm nội dung liên quan đến kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona tại Trung tâm y tế quận Liên Chiểu lên mạng xã hội facebook.

Vào cuộc xác minh, Công an quận Liên Chiểu đã mời Phạm Hoàng Giang lên làm việc.

Giang làm việc với Công an.

Tại cơ quan điều tra, Giang khai nhận do trước đó mình bị sốt xuất huyết nên có đến và điều trị tại Trung tâm y tế quận Liên Chiểu.

Sau khi bình phục cũng là thời điểm bùng phát thông tin về virus Corona nên đã sử dụng hình ảnh kết quả xét nghiệm, chỉnh sửa lại nội dung thành “dương tính với virus Corona”. 

Sau đó, thanh niên này dùng tài khoản facebook cá nhân đăng tải và bình luận vào một bài viết trong nhóm facebook công khai mang tên “FA thả thính làm quen” nhằm “câu view” thu hút sự chú ý của mọi người.

Việc đăng tải hình ảnh, nội dung không đúng sự thật của Giang đã gây hoang mang dư luận, có dấu hiệu vi phạm pháp luật được quy định tại Luật An ninh mạng.

Hiện, vụ việc đang được cũng cố hồ sơ để xử lý pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Xử lý thanh niên tung tin sai sự thật về dịch virus Corona. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề