Thứ hai, 29/04/2024 02:52 (GMT+7)

Đặc sắc Lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc trên đất Tây Nguyên

BAN MAI -  Thứ hai, 18/02/2019 17:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ 15/2 – 19/2/2019 tại xã Ea Tam, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã diễn ra Lễ hội của đồng bào các dân tộc thiểu số phía Bắc vào sinh sống tại khu vực này.

Nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc, Lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc trên đất Tây Nguyên lần thứ X có nhiều hoạt động văn hóa dân gian mang đậm bản sắc truyền thống các dân tộc phía Bắc như ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ, thi gói bánh chưng, bánh dày, quay heo, thi hát... Đặc biệt, trong chương trình Lễ hội có biểu diễn các tiết mục văn hóa tâm linh như: cầu an pi mấu, mạnh lèng...

Lễ hội diễn ra từ ngày 15/2 – 19/2/2019 tại xã Ea Tam, huyện Krông Năng (Đắk Lắk).

Đến với Lễ hội, người dân và du khách không chỉ được hòa mình vào không khí sôi nổi của các hoạt động giao lưu văn nghệ, các trò chơi dân gian, mà còn được tham quan gian trưng bày giới thiệu sản phẩm của địa phương.

Bên cạnh đó, khu ẩm thực cũng là những điểm đến không thể bỏ qua với mỗi du khách. Đến tham quan, ngoài đồng bào các dân tộc anh em đang sinh sống trên vùng đất Tây Nguyên như: H’Mông, Thái, Tày, Nùng… còn có hàng ngàn lượt du khách từ khắp nơi.

Lễ hội thu hút hàng nghìn người đến tham quan.

Hội xuân không chỉ tái hiện lại lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc trên đất Nguyên Tây là điểm đến văn hóa, hấp dẫn mà đã dần trở thành “thương hiệu” được nhiều du khách gần xa biết đến, trong hành trình du lịch hướng về cội nguồn dân tộc.

Lễ hội nhằm thúc đẩy sự giao lưu văn hóa với các dân tộc anh em cùng ngoài Bắc vào đây sinh sống, góp phần tham gia khối Đại đoàn kết dân tộc, cùng nhau động viên nghĩ đến quê thì phải xây dựng quê mới cho giàu đẹp. Lễ hội nhằm tái hiện cảnh sinh hoạt văn hóa của quê cũ, mong rằng mỗi người dân xa quê đều nhớ và giữ quê hương trong lòng mình.

Một số hình ảnh tại Lễ hội:

Bạn đang đọc bài viết Đặc sắc Lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc trên đất Tây Nguyên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.