Thứ hai, 29/04/2024 13:56 (GMT+7)

Độc đáo lễ hội hội gieo cầu thôn Viên Nội

Nhật Anh -  Thứ năm, 14/02/2019 15:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cứ 4 năm một lần, lễ hội gieo cầu thôn Viên Nội (xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội) lại được diễn ra trong không khí tưng bừng của mùa xuân.

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km, thôn Viên Nội, xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội có ngôi đình cổ. Nơi đây thờ Thành hoàng làng là hai vị đại tướng quân Tống Vĩnh và Uông Tá thời Hai Bà Trưng (nay vẫn còn mộ phần hai ông sau làng) cùng bà Diệu La công chúa, những người đã có công đánh thắng quân xâm lược phương Bắc. Còn tục gieo cầu, theo các cụ kể lại, đó là thể hiện sự vui mừng khi tướng giặc bị chặt đầu ngay trên cách đồng thôn Viên Nội ngày nay.đã có công đánh giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi.

Hình ảnh rước kiệu chuẩn bị khai mạc lễ hội.
Người dân quanh đây hòa cùng không khí của lễ hội gieo cầu.

Tới tham dự lễ hội làng năm nay có Giáo sư, nhà sử học Lê Văn Lan cùng các vị lãnh đạo của huyện Đông Anh và đông đảo nhân dân Viên Nội và du khách thập phương. Phát biểu tại lễ hội, nhà sử học Lê Văn Lan đánh giá: “Đây là lễ hội có truyền thống từ lâu đời nên nhân dân Viên Nội nói riêng và toàn huyện Đông Anh nói chung cần phải giữ gìn và phát huy”.

Sau lời phát biểu, ông Nguyễn Xuân Thắng (Trưởng Ban tổ chức lễ hội) tuyên bố khai mạc lễ hội gieo cầu. 

Khác với các lễ hội cướp cầu khác, lễ gieo cầu của thôn Viên Nội chỉ dừng lại khi quả cầu được gieo vào trong sân đình, khi đó lễ hội mới thực sự chấm dứt. Chính cái lệ này, lễ hội gieo cầu Viên Nội không có sự chiếm hữu, mà chỉ có sự cạnh tranh lành mạnh để cố gắng là người đưa được ông cầu vào đình.

Năm nay, BTC ấn định ông cầu phải được đưa vào trước 12h trưa mới được công nhận, bởi có những năm, ông cầu đi một mạch đến tận 12h đêm mới có người mang ra đình báo tin. 

Sau một thời gian 11h30 ông cầu cũng chính thức được đưa vào đình. Điều khác biệt với mọi năm là năm nay có tới 5 thanh niên đưa được ông cầu vào đình.

Lễ hội gieo cầu kết thúc trong niềm phấn khởi của mọi người mong muốn về một mùa màng bội thu.

Bạn đang đọc bài viết Độc đáo lễ hội hội gieo cầu thôn Viên Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin mới

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...