Thứ bảy, 27/04/2024 12:02 (GMT+7)

Đại học KHXH&NV TP.HCM chuyển sang tự chủ, học phí tăng mạnh

Yên Hoà -  Thứ sáu, 29/10/2021 10:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đại học KHXH&NV TP.HCM vừa được Hội đồng Đại học Quốc gia TP.HCM thông qua đề án đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ ĐH từ năm học 2022 - 2023, theo loại hình tự chủ

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Theo đó, nhà trường sẽ bắt đầu thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động từ năm 2022. Loại hình tự chủ là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo chi thường xuyên, tức Nhà nước tiếp tục đầu tư kinh phí không thường xuyên và kinh phí đầu tư phát triển.

Trường được tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính. Học phí sẽ có sự thay đổi từ năm học 2022-2023, được xác định theo nguyên tắc tính đúng chi phí đào tạo.

Đặc biệt, về mức học phí, trong năm học tới sẽ tăng so với hiện tại. Cụ thể, mức học phí năm học 2022-2023 sẽ áp dụng theo hai mức. Nhóm ngành Khoa học Xã hội sẽ áp dụng mức thu từ 16 - 20 triệu đồng/sinh viên/năm học; nhóm ngành Ngôn ngữ và Du lịch là từ 21 - 24 triệu đồng/sinh viên/năm học. Học phí chương trình chất lượng cao gấp 3 lần mức trần học phí chương trình đào tạo hệ chuẩn trình độ đại học, dự kiến 60 triệu đồng/sinh viên/năm.

Chương trình cử nhân chất lượng cao mức học phí toàn khóa là 140 - 154 triệu đồng, áp dụng với các ngành: Báo chí, Quan hệ quốc tế, Nhật bản học, Ngôn ngữ Anh, Quản trị du lịch lữ hành, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức.

Học phí hệ văn bằng 2 chính quy, văn bằng 1 vừa làm vừa học... không vượt quá 1,5 lần. Học phí bậc thạc sĩ không vượt quá 1,5 lần mức trần học phí chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học theo từng nhóm ngành, bậc tiến sĩ không vượt quá 2,5 lần.

Học phí bậc đại học chương trình chuẩn hiện nay của trường trung bình khoảng 10 triệu đồng/năm học. Như vậy, từ năm học tới, học phí đại học chuẩn của trường sẽ tăng từ 6 đến 14 triệu đồng/năm so với năm học này.

Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TPHCM) định hướng trở thành nơi hội tụ các tinh hoa của ngành KHXHNV, hướng đến việc trở thành một cơ sở giáo dục đại học uy tín trong khu vực. Trường cũng đã xây dựng các giải pháp hỗ trợ người học và các ngành khó tuyển đặc thù khi chuyển sang cơ chế tự chủ. 

Cụ thể, sinh viên gặp điều kiện khó khăn trong việc tiếp cận cơ hội học tập tại Trường sẽ được hỗ trợ tiếp cận Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia có chương trình tín dụng học tập lãi suất 0%. Trường cũng có chính sách học bổng dành cho các chương trình đặc thù theo lộ trình phù hợp. Hiện Trường đã xây dựng mức học phí phù hợp với ngành đặc thù. Đặc biệt, Trường sẽ làm đề án đề nghị Nhà nước hỗ trợ đặt hàng cho các ngành đặc thù.

Trường ĐH KHXH&NV là trường thứ 5 trong hệ thống ĐH Quốc gia TPHCM thực hiện tự chủ sau các Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc tế, ĐH Kinh tế - Luật và Trường ĐH Công nghệ thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Đại học KHXH&NV TP.HCM chuyển sang tự chủ, học phí tăng mạnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề