Chủ nhật, 28/04/2024 04:03 (GMT+7)

Đắk Nông: Đường tiền tỷ chưa bàn giao đã xuống cấp

Trần Quỳnh -  Thứ ba, 24/04/2018 10:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tuyến đường nhựa chạy qua thôn Thuận Bắc, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song chưa được nghiệm thu và đưa vào bàn giao sử dụng đã xuống cấp khiến cho người dân tại địa phương bức xúc

Tuyến đường nhựa chạy qua thôn Thuận Bắc, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song được đầu tư với tổng nguồn kinh phí hơn 2,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, công trình này chưa được nghiệm thu và đưa vào bàn giao sử dụng đã xuống cấp khiến cho người dân tại địa phương bức xúc. Sau khi cơ quan báo chí phản ánh thế nhưng nhà thầu vẫn không khắc phục.

Chiều ngày 23/4, trao đổi với PV Môi trường & Đô thị Việt Nam điện tử, bà Đoàn Thị Tốt – Chủ tịch UBND xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song cho biết: “ Xã đã yêu cầu nhà thầu khắc phục nhưng họ nói là sửa lại nhưng phải đóng tiền đối ứng cho họ, họ mới sửa lại. Bây giờ tiền đối ứng có thu được hết đâu, mới thu được mấy chục triệu thôi, giờ người dân họ có chịu đóng đâu”.

Liên quan đến sự việc này, trước đó ngày 1/2/2018, Môi trường & Đô thị Việt Nam điện tử có bài “Đắk Nông: Đường tiền tỷ chưa bàn giao đã xuống cấp”, phản ánh về việc hư hỏng, xuống cấp của tuyến đường nhựa đi qua thôn Thuận Bắc, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, là đường giao thông nông thôn, cấp công trình cấp IV, do UBND xã Thuận Hạnh làm chủ đầu tư. Công trình này được khởi công năm 2014 và hoàn thành trong năm 2015, được đầu tư theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, với tổng nguồn vốn đầu tư gần 2,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách TW bố trí 2,1 tỷ đồng.

Để đảm bảo nguồn kinh phí đối ứng, mỗi hộ dân ở đây còn đóng thêm 1 triệu đồng/hộ. Ngày công trình thi công, người dân ở đây đều vui mừng, phấn khởi. Tuy nhiên, niềm vui này kéo dài không được lâu khi mà công trình chưa nghiệm thu, bàn giao đã hư hỏng, xuống cấp. Mặt đường bắt đầu bong tróc nhựa, nhiều đoạn cong vênh, thậm chí 1 số đoạn đã hình thành ổ voi, ổ gà.

 Mặt đường bong tróc nhựa, cản trở việc đi lại của người dân.

Theo người dân, tình trạng này xuất hiện ngay sau khi nhà thầu hoàn thành việc thi công, chứ không phải bây giờ mới xuất hiện. Do vậy, nguyên nhân khiến đường xuống cấp theo người dân là do thi công kém chất lượng. Vì lý do này nên người dân không đóng tiền.

Thiết nghĩ, UBND huyện Đắk Song cần chỉ đạo nhà thầu khắc phục lại đoạn đường hư hỏng trên, để việc đi lại của người dân thuận lợi hơn, tránh để người dân bức xúc.

Trần Quỳnh
PV Thường trú tại Tây Nguyên.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Đường tiền tỷ chưa bàn giao đã xuống cấp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề