Đắk Nông: Ngang nhiên dùng máy múc phá rừng trái pháp luật
Trong quá trình tuần tra, lực lượng Quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên cùng Kiểm lâm địa bàn xã QuảngTrực, huyện Tuy Đức phát hiện 1 đối tượng dùng máy múc đang phá rừng trái pháp luật.
Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên: Vào lúc 17h00 ngày 09 tháng 10 năm 2023, lực lượng QLBVR chuyên trách Công ty TNHH MTV Lân ngiệp Nam Tây Nguyên phối hợp với lực lượng Kiểm lâm địa bàn xã Quảng Trực, tổ chức tuần tra QLBVR tại vị trí có tọa độ 0380541/1348755 lô 23, 29, 20ca khoảnh 2 tiểu khu 1481 thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Sáng (thường trú tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) đang điều khiển 01 máy múc hiệu KOBELCO gàu múc 0,7 m3 thực hiện hành vi phá rừng trái pháp luật.
Tổng diện tích rừng bị phá đo bằng máy định vị GPS 78s là 7.869 m2, trong đó: hiện trạng kiểm kê TXN: 5.715 m2; hiện trạng kiểm kê DT1: 2.154 m2. Mức độ thiệt hại: 100%.
Hiện trường tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Nguyễn Văn Sáng điều khiển xe múc trên để đào gốc, xô ngã cây rừng, cào gom lại thành luống, tất cả lá cây còn xanh.
Qua làm việc, ông Sáng khai nhận được ông L.T.H (thường trú tại bon Bulum, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) thuê để điều khiển máy múc thực hiện hành vi phá rừng trong diện tích trên.
Sau khi phát hiện hành vi vi phạm, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên đã báo cáo đến UBND xã Quảng Trực để phối hợp xử lý vụ việc. Hiện tại vụ việc đã được lực lượng chức năng (Công an huyện Tuy Đức, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Đức, Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức-Đắk R’Lấp) xác minh hiện trường để xử lý theo quy định của Pháp luật; UBND xã Quảng Trực đã cử các lực lượng (Công an xã, Kiểm lâm địa bàn, xã đội) phối hợp Công ty để canh giữ hiện trường vụ việc (hiện tại xe máy múc còn ở hiện trường rừng bị phá).
Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên cũng báo cáo đến UBND tỉnh Đắk Nông; Sở NN&PTNT biết để chỉ đạo; Công an huyện Tuy Đức, Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức và Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Đức biết để chỉ đạo phối hợp và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật; UBND huyện Tuy Đức biết để chỉ đạo sớm xử lý vụ việc đến kết quả cuối cùng./.