Chủ nhật, 28/04/2024 17:27 (GMT+7)

Đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp Đại hội thể thao toàn quốc

MTĐT -  Thứ ba, 27/11/2018 14:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chào mừng Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường "Sáng - Xanh - Sạch đẹp"…

Nhằm tăng cưòng công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị thiết thực chào mừng Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII diễn ra trên địa bàn Thành phố từ ngày 25/11-10/12/2018; phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn trong dịp cuối năm 2018 và đón chào năm mới 2019, UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu UBND các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật; Chỉ thị 04/2003/CT-UBND ngày 17/01/2003 của UBND Thành phố về việc tổng vệ sinh môi trường; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Vận động các cơ quan, đơn vị, các hộ dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, cải tạo chỉnh trang, sơn sửa nhà cửa, trụ sở làm việc, giữ gìn vệ sinh môi trường "Sáng - Xanh - Sạch đẹp", duy trì tổng vệ sinh môi trường thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh thoát nước, xóa quảng cáo rao vặt vào chiều thứ Sáu và sáng thứ Bảy hàng tuần.

Lễ khai mạc đại hội thể thao toàn quốc diễn ra tối 25/11/2018. Ảnh: Báo Văn hóa. 

Đồng thời, tổ chức sắp xếp trật tự vỉa hè nơi để xe đạp, xe máy đảm bảo thông thoáng thuận tiện cho nguời tham gia giao thông. Tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm không gian, lòng đường, vỉa hè bán hàng rong, đặt biển vẫy, quảng cáo vi phạm gây cản trở an toàn giao thông, tháo dỡ triệt để những biển quảng cáo, biển hiệu, biển vẫy, băng rôn quảng cáo chương trình ca nhạc, quảng cáo rao vặt bán nhà, vay tiền... treo trên các gốc cây, cột điện không đúng quy định gây mất mỹ quan đô thị.

Thực hiện niêm yết công khai các nội dung Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các điểm công cộng đảm bảo rõ ràng, dễ thấy phù hợp với cảnh quan; Tích cực triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Người tốt - Việc tốt” xây dựng nếp sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Theo báo TN-MT

Bạn đang đọc bài viết Đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp Đại hội thể thao toàn quốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.