Chủ nhật, 28/04/2024 03:45 (GMT+7)

Đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối

Nguyễn Triển -  Thứ ba, 12/03/2024 20:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên quan đến dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), tỉnh Thái Bình đã bàn giao 107 vị trí móng cột trên địa bàn 22 xã, hiện còn 11/47 khoảng néo chưa bàn giao mặt bằng

Chiều ngày 12/3, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì hội nghị trực tuyến  giao ban định kỳ kiểm đếm tiến độ và tình hình thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

tm-img-alt
Ông Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, đến nay dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối đã thực hiện bàn giao mặt bằng được 1177/1177 (100%) vị trí móng cột và 160/503 khoảng néo. Hiện nay đang triển khai đồng loạt trên địa bàn tuyến được 1174/1177 vị trí, hoàn thành đúc móng được 184/1177 vị trí.

Đối với dự án đường dây 500kv từ nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối có chiều dài 127 km. Riêng đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình có chiều dài trên 39km với 107 vị trí móng cột, đi qua 4 huyện Vũ Thư, Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ.

Phát biểu tại điểm cầu Thái Bình, ông Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh báo cáo với Bộ trưởng Bộ Công Thương về phía tỉnh Thái Bình đã bàn giao 107 vị trí móng cột trên địa bàn 22 xã, hiện còn 11/47 khoảng néo chưa bàn giao mặt bằng;trong đó đang thi công 105/107 vị trí, đã đúc nóng 17 vị trí móng bản, đang thi công 88 vị trí, 03 vị trí đang dựng cột. Thời gian tới tỉnh Thái Bình tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các nhà thầu thi công chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện, thành phố bảo đảm cung cấp đủ vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án... phấn đấu tất cả vì mục tiêu chung của các dự án đường dây 500kV hoàn thành, đưa vào vận hành trước ngày 30/6/2024.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, đơn vị trong thời gian qua đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Để dự án hoàn thành trước 30/6 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị, địa phương phải nỗ lực hơn nữa, giải quyết các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ. Nhất là các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng và đất rừng. Đồng thời, đề nghị các tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với chủ đầu tư đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Bạn đang đọc bài viết Đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề