Chủ nhật, 28/04/2024 02:21 (GMT+7)

Đề xuất nghiên cứu, khảo sát cao tốc Nha Trang - Liên Khương

Hạ Trâm -  Thứ sáu, 10/02/2023 14:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo xem xét về việc Cty TNHH Tập đoàn Sơn Hải xin nghiên cứu, khảo sát để lập hồ sơ đề xuất đầu tư Dự án Đường bộ cao tốc từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng.

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án giao thông Tỉnh xem xét về việc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải xin nghiên cứu, khảo sát để lập hồ sơ đề xuất đầu tư Dự án Đường bộ cao tốc từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng.

tm-img-alt
Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải vừa có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa về việc nghiên cứu, khảo sát để lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án đường bộ cao tốc từ Nha Trang đến Liên Khương. Ảnh: T.Ngân

Đề xuất của Tập đoàn Sơn Hải, tuyến cao tốc Nha Trang - Liên Khương đang được tỉnh Lâm Đồng kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Với bề dày kinh nghiệm đầu tư và xây lắp các dự án cao tốc trọng điểm như: đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan; đoạn cao tốc Nha Trang - Cam Lâm; đoạn cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45..., doanh nghiệp này bày tỏ nguyện vọng được nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ đề xuất đầu tư Dự án.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Nha Trang - Liên Khương có tổng chiều dài 85 km, quy mô 4 làn xe, được đầu tư sau năm 2030.

Được biết, Tập đoàn Sơn Hải cũng là nhà đầu tư dự án Nha Trang – Cam Lâm thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Bạn đang đọc bài viết Đề xuất nghiên cứu, khảo sát cao tốc Nha Trang - Liên Khương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề