Chủ nhật, 28/04/2024 02:05 (GMT+7)

Dịch virus corona: Số người tử vong tăng lên con số 638

MTĐT -  Thứ sáu, 07/02/2020 08:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính đến nay, đã có 638 người tử vong vì virus corona trên toàn thế giới. Số ca nhiễm là 29.258.

TTXVN đưa tin, giới chức Y tế Trung Quốc sáng 7/2 thông báo đã có thêm 3.143 ca nhiễm chủng mới của virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp và 73 ca tử vong tại 31 khu vực tỉnh thành trên cả nước trong ngày 6/2.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, trong số các ca tử vong, có 69 trường hợp tại Hồ Bắc, 1 tại Cát Lâm, 1 tại Hà Nam, 1 tại Quảng Đông và 1 tại Hải Nam.

Ngoài ra, có 1.540 bệnh nhân nhiễm virus được xuất viện sau khi phục hồi.

Tính đến cuối ngày 6/2, tổng cộng có 636 ca tử vong vì virus và 31.161 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh trên khắp Trung Quốc.

Hồ Bắc cũng phát hiện thêm 2.447 ca nhiễm mới, đưa tổng số người nhiễm ở địa phương này lên 22.112. Số trường hợp mới được xác nhận trong tỉnh ít hơn 540 ca so với một ngày trước đó.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc sau đó công bố tổng số người chết trên toàn cầu là 638 và 31.546 ca nhiễm mới. Số người khỏi bệnh được thống kê trên Worldometers là 1.593 người, tăng hơn 400 người so với hôm trước.

Tổ chức Y tế Thế giới hôm 6/2 cảnh báo không nên đọc quá nhiều dữ liệu cho thấy tỷ lệ nhiễm virus corona mới hàng ngày ở Trung Quốc sau khi con số đó tăng lên trong nhiều tuần.

Tiến sĩ Mike Ryan, chuyên gia về tình trạng y tế khẩn cấp hàng đầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cảnh báo còn quá sớm để dự đoán rằng liệu đợt bùng phát virus Corona gây viêm phổi Vũ Hán đã ở đỉnh điểm hay chưa. “Chúng ta vẫn đang ở giữa đợt bùng phát dịch bệnh dữ dội”, ông Ryan nhấn mạnh.

Bác sĩ Lý Văn Lượng người đầu tiên cảnh báo về dịch virus Corona đã qua đời.

Một trong những trường hợp tử vong được ghi nhận trong ngày 6.2 là bác sĩ Lý Văn Lượng tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán. Bác sĩ Lý được coi là người đầu tiên cảnh báo về dịch virus Corona, từ ngày 30/12 nhưng bị cảnh sát Vũ Hán cảnh cáo vì cho rằng phao tin đồn vô căn cứ. Tòa án Tối cao Trung Quốc sau đó đã chỉ trích cảnh sát Vũ Hán vì hành động trên. Mãi đến ngày 23/1, Vũ Hán mới thừa nhận dịch virus Corona và phong tỏa thành phố.

Trong số các quốc gia có người nhiễm virus Corona, Nhật Bản hiện đã ghi nhận 45 người nhiễm bệnh, xếp sau là Singapore với 30 người và Thái Lan với 25 người.

 P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Dịch virus corona: Số người tử vong tăng lên con số 638. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề