Chủ nhật, 28/04/2024 17:41 (GMT+7)

Điểm tập kết rác tại khu đô thị Văn Quán có 'đặt nhầm chỗ'?

Trần Trung -  Thứ bảy, 05/05/2018 09:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Điểm thu gom rác giữa khu đô thị Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) đã trở thành nỗi “ám ảnh” của rất nhiều dân cư xung quanh trong nhiều năm nay.

Trước phản ảnh của người dân tại chung cư CT2A (KĐT mới Văn Quán) về vấn đề  “đặt nhầm”  địa điểm tập kết rác, ngày 4/5 PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã có mặt để tìm hiểu thông tin trên.

Theo quan sát khoảng sân bên phải của chung cư CT2A được chọn làm nơi thu gom rác lớn của toàn bộ khu đô thị. Nằm sát với trục đường chính, bãi tập kết rác tiếp giáp với rất nhiều tòa chung cư, cửa hàng ăn uống và siêu thị xung quanh.

Nhiều tòa chung cư, siêu thị, cửa hàng ăn uống nằm cạnh bãi tập kết rác tại khu đô thị Văn Quán.

Hằng ngày, thời gian thu gom rác được chia làm hai khung giờ cố định: 7 giờ sáng và 4 giờ chiều. Vì rác thải của phần lớn chung cư trong khu đô thị đều tập trung về đây, nên số lượng xe đẩy rác rất lớn, có khi lên đến hơn 20 chiếc.

Khoảng 20 chiếc xe đẩy chất đầy rác thải sinh hoạt của hàng nghìn dân cư tập kết trên một khoảng sân bên phải chung cư CT2A.

Đủ các loại rác thải sinh hoạt của hàng nghìn dân cư được chất thành đống trong những xe đẩy rác. Mỗi khi xe chở rác đến, mùi khó chịu bốc lên và thậm chí còn lan ra diện rộng.

Xe chở rác chuyển rác vào hai khung giờ cố định: 7 giờ sáng và 4 giờ chiều. Mùi rác hôi thối, ruồi nhặng bâu đầy,... gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của dân cư trong khu đô thị Văn Quán.

Đặc biệt vào mùa hè, khi thời tiết nắng gắt khô hanh, mùi rác thải lại càng trở thành một nỗi ám ảnh lớn đối với người dân xung quanh.

Điều đáng nói ở đây, nơi thu gom rác ô nhiễm lại nằm ngay cạnh một siêu thị lớn (là một trong những địa điểm mua bán thực phẩm chủ yếu của dân cư trong khu đô thị).

Siêu thị VinMart, nơi mua bán thực phẩm của rất nhiều người dân trong khu đô thị Văn Quán nằm sát cạnh điểm thu gom rác ô nhiễm.

Được biết chung cư CT2A nói riêng và khu đô thị mới Văn Quán nói chung là nơi tập trung rất nhiều trẻ nhỏ và người già. Tuy nhiên, điểm tập kết rác khổng lồ này đã khiến cho cuộc sống của họ trở nên “khốn đốn” khi phải tìm cách “sống chung với rác”.

Bãi rác khổng lồ không chỉ gây ảnh hưởng đến đời sống dân cư mà còn gây mất mỹ quan đô thị.

Bà Nguyễn Thị Chín, dân cư tại chung cư CT2A bức xúc: “Xe rác cứ ngày nào cũng vậy, sáng một lượt, chiều một lượt. Mùi rác bốc lên hôi thối, cùng với đó là ruồi nhặng bay vào nhà. Phơi quần áo cũng trở nên khó khăn. Nhà tôi lại có cháu nhỏ nên càng cảm thấy lo lắng”.

Bà Chín chia sẻ thêm: “Phường xã cứ vận động giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp nhưng chính bãi rác kia lại là nguồn gây ô nhiễm.”

Việc lựa chọn khoảng sân giữa khu đô thị làm điểm tập kết rác khiến dân cư vô cùng bức xúc vì đời sống sinh hoạt bị ảnh hưởng rõ rệt.

Một người dân cư sống tại tầng 2 khu chung cư cho biết thêm: “Có những ngày xe chở rác đến những không chở hết rác đi do quá nhiều. Những cũng không thấy quay lại và chở tiếp. Rác thải đủ các thể loại để qua ngày gây mùi hôi thối và ảnh hưởng trưc tiếp đến sức khỏe của chúng tôi”.

Sống tại tầng 2 khu chung cư, những ảnh hưởng từ ô nhiễm rác thải hơn ai hết họ cảm nhận rõ nhất. Cửa sổ đế thông thoáng nhà cửa từ lâu đã bị đóng chặt để “cách ly” với không khí ô nhiễm bên ngoài bãi rác kia.

Đấy là chưa kể đến nhiều nhà dân nằm ở phía bên phải của chung cư CT2A, bếp nấu ăn được thiết kế ngay cạnh cửa sổ. Mở cửa ra thì “gặp mùi rác”, đóng cửa vào lại “ bí mùi thức ăn” không thoát ra được.

Rác thải nằm "ngổn ngang" giữa trung tâm khu dân cư vừa ảnh hưởng tiêu cực đến mọi người xung quanh, vừa gây mất mỹ quan đô thị.

Trao đổi với PV ông Nguyễn Công Uẩn -Tổ trưởng khu phố 14 cho biết: “Trước phản ảnh của dân cư tại khu vực tôi phụ trách, tôi đã trình bày với ủy ban phường tìm hướng giải quyết nhưng không nhận được hồi âm”.

Có thể nói, điểm tập kết rác thải tại khu đô thị mới Văn Quán đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như đời sống của dân cư xung quanh đây.

Bên cạnh chia sẻ những bức xúc trước vấn đề rác thải, người dân tại khu vực này cũng bày tỏ mong muốn được di rời bãi rác sang một địa điểm thích hợp hơn nhằm trả lại môi trường sống xanh – sạch – đẹp. 

Bạn đang đọc bài viết Điểm tập kết rác tại khu đô thị Văn Quán có 'đặt nhầm chỗ'?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.