Thứ sáu, 26/04/2024 09:49 (GMT+7)

Chung cư chưa nghiệm thu đã bán 20 căn cho người nước ngoài

MTĐT -  Thứ năm, 24/10/2019 16:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngoài việc chưa nghiệm thu đã đưa khoảng 200 hộ gia đình vào ở, chủ đầu tư dự án chung cư 40 tầng Napoleon Castel 1 còn bán 20 căn hộ cho người nước ngoài.

Theo báo Tuổi trẻ, ngày 24/10, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa Trần Nam Bình vừa ký công văn gởi Công ty Cat Tiger Khareal, chủ đầu tư dự án chung cư Napoleon Castle 1 (P.Vĩnh Phước, TP Nha Trang), yêu cầu chấm dứt và thanh lý hợp đồng ngay với khách nước ngoài mua căn hộ tại dự án này.

Trước đó, chủ đầu tư có báo cáo Sở Xây dựng biết đã bán 20 căn hộ tại dự án chung cư Napoleon Castle 1 cho khách hàng là người nước ngoài.

Sở Xây dựng Khánh Hòa cho rằng dự án chung cư trên chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố thuộc khu vực tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định.

Dự án chung cư Napoleon Castel 1. Ảnh: Zing.

"Việc công ty bán 20 căn hộ tại dự án cho cá nhân nước ngoài là chưa có cơ sở. Sở Xây dựng yêu cầu công ty chấm dứt, thanh lý hợp đồng mua bán 20 căn hộ với các cá nhân nước ngoài tại dự án trên" - văn bản của Sở Xây dựng Khánh Hòa nêu rõ.

Sở cũng yêu cầu sau khi hoàn thành việc thanh lý, chấm dứt hợp đồng với khách hàng người nước ngoài, Công ty Cat Tiger Khareal phải báo cáo cho Sở Xây dựng kèm theo giấy tờ về thanh lý, chấm dứt hợp đồng.

Đồng thời, công ty có trách nhiệm gởi hồ sơ liên quan đến việc bán căn hộ cho người nước ngoài để Sở Xây dựng gửi Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh Khánh Hòa xin ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xem xét dự án có thuộc khu vực đảm bảo quốc phòng, an ninh và có cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu hay không.

Trước đó, Sở Xây dựng Khánh Hoà phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ kiểm tra thí điểm một số tầng của tòa nhà chung cư Napoleon Castle I cao 43 tầng (40 tầng nổi, 3 tầng hầm) đã phát hiện có tình trạng các hộ dân vào sinh sống tại các căn hộ, trong khi công trình vẫn đang trong quá trình thi công hoàn thiện, chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu. Tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư cho biết đã lập biên bản bàn giao căn hộ cho 200 khách hàng để thi công hoàn thiện nội thất.

Sở Xây dựng đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Cat Tiger Khareal 55 triệu đồng vì đưa từng phần công trình, hạng mục công trình vào sử dụng khi chưa nghiệm thu theo qui định.

Biện pháp khắc phục hậu quả buộc trong 1 tháng phải tổ chức nghiệm thu và bồi thường thiệt hại cho bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nếu có.

Được biết quá trình xây dựng chung cư, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa phối hợp các cơ quan chức năng phát hiện chủ đầu tư có vi phạm khi xây dựng một tầng vượt cốt cho phép trong giấy phép xây dựng và yêu cầu phải tháo dỡ.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cũng nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư phải có văn bản gởi Bộ Xây dựng để kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào khai thác. Tuy nhiên, chủ đầu tư không thực hiện nghiêm túc.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Chung cư chưa nghiệm thu đã bán 20 căn cho người nước ngoài. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.