Thứ sáu, 26/04/2024 13:03 (GMT+7)

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/6/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 01/06/2019 10:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/6/2019. Cập nhật Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/6/2019.

Vi phạm luật xây dựng, tòa nhà 20 tầng ở Trung Quốc bị đánh sập

Hai tòa nhà cao 20 tầng xây dựng trái phép ở Trung Quốc đã đánh sập trong nháy mắt khi chính quyền địa phương dùng hơn 1 tấn thuốc nổ để kéo sập.

Theo Dailymail, đoạn video được quay vào chiều ngày 31/5 tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Giới chức địa phương đã dùng 1,1 tấn thuốc nổ kéo sập 2 tòa nhà 20 tầng chưa xây xong vì chúng đã vi phạm luật xây dựng.

Chỉ trong vòng 15 giây, hai tòa nhà bị phong tỏa và bỏ hoang trong 9 năm qua đã đổ sập xuống đất sau khi thuốc nổ được kích hoạt.

Có rất nhiều các tòa nhà vi phạm như vậy ở Trung Quốc, một hiện tượng khiến giới chức nước này “đau đầu” trong bối cảnh quốc gia tỷ dân đang trong quá trình đô thị hóa nhanh chóng.

Theo luật của Trung Quốc, tòa nhà được coi là vi phạm khi nhà thầu xây dựng không xin được giấy phép đã bắt đầu xây hoặc không tuân thủ các quy tắc khi tiến hành

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đấu giá 29 khu đất có giá trị lớn

Theo Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu, thời gian qua, Sở TN&MT đã tăng cường việc đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng nhằm tạo quỹ đất sạch để tổ chức đấu giá nhằm thu hút các nhà đầu tư. Cụ thể, sau khi rà soát các khu đất, Sở TN&MT trình UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 609 phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019. Theo đó, trong năm 2019 có 29 khu đất với tổng diện tích 213ha được đấu giá, dự kiến thu 7.239,13 tỷ đồng.

Cũng theo Sở TN&MT, tính đến hết tháng hết 5/2019, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đấu giá thành công 02 khu đất, gồm: 01 lô đất có diện tích 73.842,0 m2 tại Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ với giá trúng đấu giá là 115 tỷ đồng; 1 khu đất có diện tích 18.165,8 m2 (thuộc đất Ngân hàng Công thương), số tiền trúng đấu giá 394 tỷ đồng (giá khởi điểm đấu giá 255 tỷ đồng).

Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu đang phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thông báo bán đấu giá 02 khu đất bao gồm: Khu Hyosung (diện tích 23.290m2, giá khởi điểm 4,2 tỷ đồng); Khu du lịch biển tại Đất Đỏ (diện tích 140.606,7m2, giá khởi điểm 73 tỷ đồng) để dự kiến bán đấu giá vào tháng 6/2019.

Bên cạnh đó, trình Hội đồng thẩm định giá đất khu đất 22,18 ha tại Xuyên Mộc với giá 87 tỷ đồng (dự kiến đấu giá vào cuối tháng 6/2019); đang lấy ý kiến UBND huyện Côn Đảo về giá khởi điểm đối với 4 khu đất với diện tích 5,12ha (gồm các khu: Côn Lôn Resort, Khu HH2.1, KS2.1, KS2.6), dự kiến sẽ báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt giá khởi điểm và tổ chức đấu giá vào tháng 6/2019.

Thanh tra dự án chung cư Báo Công an nhân dân

Theo báo Tiền phong, tại cuộc họp báo Chinh phủ thường kỳ chiều 31/5, trả lời câu hỏi về dự án chung cư Báo Công an nhân dân, ông Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, đây là dự án chậm tiến độ, làm từ năm 2009, chậm tiến độ và gây nhiều bức xúc cho cán bộ chiến sỹ của Báo Công an nhân dân.

Theo ông Quang, việc chậm tiến độ có nhiều nguyên nhân khác nhau. Hiện Bộ Công an đã quyết định thanh tra và sẽ xử lý vi phạm nếu có, đồng thời khắc phục những tồn tại để dự án sớm hoàn thành và bàn giao.

Trước đó, cũng tại cuộc họp báo Chính phủ Thường kỳ tháng trước về những phản ánh liên quan đến việc triển khai chậm trễ dự án chung cư Báo Công an nhân dân, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, chủ đầu tư Dự án nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Báo Công an nhân dân là Báo Công an nhân dân. Đến nay dự án đã thực hiện được 9 - 10 năm nhưng vẫn dang dở.

“Qua rất nhiều năm việc triển khai dự án gặp nhiều khó khăn, quá trình đó có nhiều vấn đề gặp khó khăn phức tạp. Chúng tôi đã giao Thanh tra Bộ Công an thanh tra việc này, kết quả thế nào sẽ thông tin tới báo chí”, ông Nam cho hay.

Hà Nội đã phê duyệt 57/68 đồ án quy hoạch

Trong đó có 26/35 quy hoạch phân khu và 31/33 quy hoạch chung; 11 đồ án khác đang được hoàn chỉnh. Trong đó có 9 quy hoạch phân khu và 2 quy hoạch chung tại huyện Gia Lâm và ĐTVT Hòa Lạc.

Từ đầu năm đến nay, Hà Nội tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các đồ án đặc thù như quy hoạch chi tiết bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại Vạn Phúc và Bát Tràng; quy hoạch mạng lưới không gian bãi đỗ xe ngầm trên địa bàn 4 quận trung tâm; quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội; quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ... nhằm hoàn thiện công cụ quản lý quy hoạch kiến trúc, đầu tư xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Thành phố cũng xây dựng 28 quy chế quản lý kiến trúc đô thị, bao gồm: 2 quy chế đặc thù, 12 quy chế quận, thị xã và 14 quy chế thị trấn. Tiếp tục lập thiết kế ý tưởng quy hoạch 20 khu chung cư cũ làm cơ sở triển khai thủ tục tiếp theo.

Hiện Sở QHKT đã báo cáo ý tưởng với UBND Thành phố 15 khu (trong đó 9 khu đã báo cáo lần 2); 5 khu còn lại đang nghiên cứu lập phương án. Lập quy hoạch chi tiết 5 khu nhà ở xã hội tập trung, tổng diện tích 272,45 ha, dự kiến cung cấp thêm 1,2 triệu m2 sàn nhà ở khi hoàn thành.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức bất động sản 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.