Động đất rung chuyển Maroc do sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo
Theo các chuyên gia về địa chất, trận động đất rung chuyển Maroc hôm 8/9 vừa qua xảy ra do sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo châu Phi và mảng Á - Âu.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, thảm họa động đất tại Maroc mạnh 6,8 độ và là trận động đất mạnh nhất từng tấn công quốc gia này trong một thế kỷ qua.
USGS xác định tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 18,5km, nghĩa là tương đối nông. Những trận động đất nông như vậy thường gây thiệt hại lớn hơn vì chúng mang nhiều năng lượng hơn khi vươn lên đến mặt đất. USGS cho rằng trận động đất hôm 8/9 là do đứt gãy ngược xiên ở độ sâu nhỏ trong dãy núi High Atlas của Morocco.
Các trận động đất có sức tàn phá lớn đã được ghi nhận tại Morocco trong quá khứ và được xác nhận là do sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo châu Phi và mảng Á - Âu. Hai mảng kiến tạo này đang hội tụ với tốc độ khoảng 4,9 mm mỗi năm.