Chủ nhật, 28/04/2024 06:00 (GMT+7)

Chùm ảnh: Đồng Hới oằn mình đón bão số 10

MTĐT -  Thứ sáu, 15/09/2017 15:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tâm bão số 10 đã đi vào khu vực phía nam Đèo Ngang, nối hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Tại TP.Đồng Hới (Quảng Bình), PV Thanh Niên ghi nhận những hình ảnh đầu tiên.

Khoảng 11 giờ trưa nay (15.9), cơn bão số 10 đã đổ bộ trực tiếp vào đất tiền các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Theo ghi nhận, bão đổ bộ với sức gió mạnh cấp 11 - cấp 12, tương đương tốc độ gió từ 110 - 135 km/giờ, giật cấp 14 - cấp 15.

Trong đó, vùng tâm bão đã được xác định đã đi vào khu vực phía nam Đèo Ngang, nối hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong 6 giờ vừa qua, TP.Đồng Hới đã ghi nhận mức gió giật cấp 12.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, từ 2 giờ ngày 15.9, mưa lớn kèm gió giật mạnh đã xuất hiện ở TP.Đồng Hới (Quảng Bình). Đến tầm 7 giờ, mưa và gió bắt đầu giật dữ dội.

Bảng tên đường và cây ở TP.Đồng Hới ngã đổ sau bão    ẢNH: HOÀNG SƠN

Cây ngã chắn ngang đường ở TP.Đồng Hới sáng 15.9    ẢNH: HOÀNG SƠN

Video tình hình bão số 10:

Nhiều bảng hiệu đổ sập   ẢNH: HOÀNG SƠN

Đường phố ở TP.Đồng Hới lênh láng nước     ẢNH: HOÀNG SƠN

Nhiều cây trên đường phố ở TP.Đồng Hới bị bão đánh gãy    ẢNH: HOÀNG SƠN

Một hộ gia đình ở TP.Đồng Hới gia cố lại nhà cửa   ẢNH: HOÀNG SƠN

Một hộ gia đình ở TP.Đồng Hới gia cố lại nhà cửa   ẢNH: HOÀNG SƠN

Nhiều cây bị ngã, đổ        ẢNH: HOÀNG SƠN (TP.ĐỒNG HỚI, NGÀY 15.9)

Một tuyến đường ở TP.Đồng Hới ngày 15.9   ẢNH: TRƯƠNG QUANG NAM

Cây đổ chắn ngang đường, mặt đường ngập nước  ẢNH: TRƯƠNG QUANG NAM

Theo Thanh Niên

Bạn đang đọc bài viết Chùm ảnh: Đồng Hới oằn mình đón bão số 10. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề