Chủ nhật, 28/04/2024 19:35 (GMT+7)

Đồng Nai: Mưa to, gió lốc kèm theo mưa đá khiến 2 căn nhà bị tốc mái

Minh Tuấn -  Thứ ba, 31/10/2023 09:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai H.Định Quán, tỉnh Đồng Nai vào khoảng 18 giờ ngày 30-10, trên địa bàn xã Túc Trưng xảy ra mưa lớn, gió giật mạnh làm 2 căn nhà bị tốc mái, nhà tạm sinh hoạt giáo xứ Đức Thắng bị sập và 1 mái nhà để xe 52 chỗ bị sập.

tm-img-alt
Chiều tối 1/10, khu vực hai xã Phú Túc và Túc Trưng (huyện Định Quán) xuất hiện mưa lớn kéo dài. Mưa lớn kèm dông lốc đã thổi bay mái tôn nhà dân lên lưới điện trung thế. Ảnh: TL

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai H.Định Quán, vào khoảng 18 giờ ngày 30-10, trên địa bàn xã Túc Trưng đã xảy ra mưa lớn.

Gió giật mạnh làm 2 căn nhà bị tốc mái, nhà tạm sinh hoạt giáo xứ Đức Thắng bị sập và 1 mái nhà để xe 52 chỗ cũng bị sập. Mưa, gió lốc cũng đã làm tốc mái nhà của một người dân tại xã Phú Cường.

Ngoài ra, một số khu vực ở xã Ngọc Định, Phú Vinh còn xuất hiện hiện tượng mưa đá, với kích thước khoảng 0,5-1 cm. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai H.Định Quán chỉ đạo cho các địa phương có xảy ra mưa lốc, mưa đá hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, kiểm đếm thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai: Mưa to, gió lốc kèm theo mưa đá khiến 2 căn nhà bị tốc mái. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.