Chủ nhật, 28/04/2024 05:07 (GMT+7)

Đồng Nai: Phát hiện kho hàng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

Trần Dần -  Thứ hai, 11/03/2019 14:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ 1 vụ phát hiện kho hàng khủng chứa nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Ngày 10/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Tham nhũng - Buôn lậu, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với đơn vị chức năng Công an TP.Biên Hòa điều tra làm rõ về kho hàng khủng chứa nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc.

 Trước đó, chiều 9/3, hai đơn vị này đã bất ngờ ập vào một căn nhà tại tổ 14, khu phố Tân Phú, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An và phát hiện nhiều máy móc, nguyên liệu, bao bì đóng gói. Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an ghi nhận thêm có hàng nghìn viên nén dạng thuốc (xác định là thực phẩm chức năng, thực phẩm giảm cân) không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn có nhiều hộp son, nước hoa, đóng trong bao bì cẩn thận nhưng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, kho hàng không có chủ, số hàng trên đã được kiểm đếm niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai: Phát hiện kho hàng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề