Chủ nhật, 28/04/2024 21:44 (GMT+7)

Đồng Nai: Ưu tiên thu hút đầu tư xanh trong phát triển kinh tế

Minh Anh -  Thứ sáu, 13/10/2023 08:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 12/10/2023, tại tỉnh Đồng Nai, Báo Người Lao Động tổ chức Hội thảo thu hút đầu tư xanh cho vùng Đông Nam bộ.

Dự và chủ trì hội thảo có Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng, Tổng biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân và nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương TS Nguyễn Đình Cung cùng lãnh đạo các sở, ngành của 6 tỉnh, thành miền Đông và một số chuyên gia, doanh nghiệp, trường đại học vùng Đông Nam Bộ.

tm-img-alt
Quang cảnh hội thảo

Phát biểu đề dẫn, Tổng Biên tập Báo Người lao động Tô Đình Tuân nhấn mạnh, hội thảo diễn ra trong bối cảnh Đông Nam Bộ đang là khu vực đang dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Toàn vùng đã và đang cùng với cả nước thực hiện cam kết của Chính phủ với cộng đồng quốc tế về đưa phát thải ròng carbon về 0 vào năm 2050.

Các ý kiến tham luận tại hội thảo đã làm rõ nhiều vấn đề về thu hút đầu tư xanh vào vùng Đông Nam Bộ. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng tất cả đều khẳng định đây là xu hướng tất yếu của thời đại.

Tại hội thảo, ông Đinh Ngọc Thuận, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) cho biết hiện Công ty đang đầu tư 11 khu công nghiệp ở các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận. Từ 10 năm trước, Sonadezi đã định hướng tăng cường sử dụng năng lượng xanh (điện mặt trời) tại nhiều nhà xưởng; khuyến khích, thu hút nhà đầu tư, có chính sách về giá, vị trí cho nhà đầu tư có đầu tư xanh, như có công nghệ tiên tiến, sử dụng ít lao động, nước thải bảo đảm…

Nói về vấn đề này từ một khía cạnh khác, ông Trần Việt Hà, Phó ban Quản lý Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Hepza), cho biết: “Thành phố Hồ Chí Minh đang giảm dần thu hút đầu tư sử dụng nhiều nguyên liệu, nhân lực sang thu hút đầu tư kinh tế tri thức, công nghệ cao, công nghệ số… phù hợp xu thế chung. Tuy nhiên, vẫn có các dự án trước nay bị coi là ô nhiễm, thâm dụng lao động, nhưng nay họ đầu tư công nghệ kiểm soát phát thải, giảm nhân công hoặc có nhà đầu tư cộng sinh để thu gom, xử lý rác thải, khí thải… thì cũng nên được coi là đầu tư xanh để ưu đãi và thu hút đầu tư”, ông Trần Việt Hà đề xuất.

Về tín dụng cho đầu tư xanh, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngành Ngân hàng đã có cơ chế áp dụng vốn vay trung và dài hạn cho tín dụng xanh. Khi doanh nghiệp có dự án xanh đủ tiêu chuẩn, sẽ được xét vay vốn với quy trình như dự án bình thường.

Nhiều ý kiến khác nhận định Nghị định số 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế quy định rất chi tiết về mô hình khu công nghiệp sinh thái. Tuy nhiên, để đáp ứng đủ các yêu cầu này trên thực tế rất khó, cần có cơ chế "cộng sinh" để các doanh nghiệp bù trừ tiêu chí, hình thành một khu công nghiệp sinh thái mẫu, từ đó nhân rộng.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhận định nếu Đông Nam Bộ tiếp tục đi đầu trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng với định hướng xanh, sẽ góp phần giúp cả nước cùng chuyển đổi.

“Các địa phương vùng Đông Nam Bộ cần liên kết, phối hợp thực hiện tăng trưởng xanh. Cần một hội đồng vùng để thống nhất chỉ đạo thực hiện vấn đề này và nhiều vấn đề liên kết phát triển khác. Cần có một thể chế phù hợp để thúc đẩy tăng trưởng xanh; cần tiêu chí chung về vấn đề này... Đây là những việc rất cần các ngành các cấp từ Trung ương xem xét, giải quyết, tháo gỡ để tạo nhận thức chung, từ đó có hành động chung” Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung đề xuất.

Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai: Ưu tiên thu hút đầu tư xanh trong phát triển kinh tế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.