Chủ nhật, 28/04/2024 11:24 (GMT+7)

Dự án nút giao An Phú sẽ kết nối ra sao ở cửa ngõ TP.HCM?

MTĐT -  Thứ năm, 24/03/2022 10:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP HCM phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nút giao An Phú.

Theo phương án thiết kế, nút giao An Phú có 3 tầng gồm hầm chui hai chiều nối đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ (phía hầm Thủ Thiêm), kéo dài qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống. Ngoài ra dự án sẽ xây dựng 2 cầu vượt gồm 1 cầu vượt hình chữ Y kết nối đường Mai Chí Thọ và đường Lương Định Của với đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây và 1 cầu vượt rẽ phải từ cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây vào đường Mai Chí Thọ (phía Xa lộ Hà Nội).

Mặt đất sẽ xây các tiểu đảo tại các nút giao kết hợp đèn tín hiệu giao thông và tháp biểu tượng khát vọng vươn lên của TP HCM.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 3.773 tỉ đồng, trong đó nguồn Trung ương khoảng 1.800 tỉ đồng, còn lại là vốn ngân sách TP. Thời gian thực hiện dự án từ nay đến năm 2025.

tm-img-alt
 Phối cảnh của dự án đầu tư nút giao An Phú (Ảnh: Internet)

Dự án giúp kết nối đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ và các tuyến trục chính của TP, ngoài ra giải quyết ùn tắc giao thông quanh khu vực nút giao cửa ngõ phía Đông của TP, nhất là khi sân bay Long Thành đưa vào khai thác.

Theo tờ trình, ý tưởng xuyên suốt phương án kiến trúc tượng trưng cho sự thống nhất, cùng một khát vọng xây dựng TP trẻ năng động vươn lên một tầm cao mới. Thân tháp được tổ hợp từ những thanh thép hội tụ ở phần đế tháp và xòe ra ở phần đỉnh tháp.

Phần đế tháp thể hiện cội nguồn là sự đoàn kết, đồng lòng của người dân, sự hợp lực của nhiều thành phần xã hội trong TP hòa cùng một khát vọng xây dựng thành phố giàu mạnh, phần đỉnh tháp thể hiện tinh thần mạnh mẽ vươn lên đầy lạc quan và tự tin.

Phần sàn vọng cảnh tại đỉnh tháp với tổ hợp các thanh thép tạo hình nón ngược tượng trưng cho thế hệ tương lai sẽ tiếp tục kế thừa và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, khát vọng về một sự đổi thay của TP.

Minh Thư (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Dự án nút giao An Phú sẽ kết nối ra sao ở cửa ngõ TP.HCM?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau