Thứ hai, 29/04/2024 00:16 (GMT+7)

Dự án sản xuất hydro xanh trên biển đầu tiên thế giới

MTĐT -  Thứ sáu, 30/06/2023 09:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công ty khởi nghiệp Lhyfe tại Pháp đã sản xuất thành công hydro xanh từ điện gió tuabin ngoài khơi. Đây là lần đầu tiên, thế giới có loại hình dự án này.

Địa điểm sản xuất hydro ngoài khơi trên có tên SeaLhyfe. Được lắp đặt cách bờ biển 20 km, địa điểm này đã trải qua 8 tháng thử nghiệm trên đất liền trước khi được đưa ra biển vào ngày 18/5. Sau đó, vào tháng 6, nó được kết nối với địa điểm thử nghiệm Sem-Rev. Tại đây, một tuabin gió nổi đã được lắp đặt từ 5 năm trước.

Đơn vị nổi có màu vàng sáng, dài 21m và rộng 14m, chứa một hệ thống điện phân có khả năng biến đổi nước biển, được khử muối tại chỗ, thành khí hydro và oxy, nhờ điện năng được cung cấp từ tuabin gió nổi nằm gần đó.

Theo công ty khởi nghiệp, địa điểm sản xuất thử nghiệm này có khả năng tạo ra 400 kg hydro mỗi ngày. Địa điểm sẽ hoạt động trong 6 tháng đến một năm nhằm thử nghiệm quá trình sản xuất hydro trong các điều kiện khắc nghiệt (nước mặn, thủy triều, bão...).

tm-img-alt
Lễ cắt băng khánh thành cơ sở sản xuất hydro ngoài khơi có tên SeaLhyfe. Nguồn: AFP

Ông Matthieu Guesné - người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Lhyfe, giải thích: “Chúng tôi muốn chứng minh rằng, chúng ta có thể sản xuất hydro xanh từ năng lượng gió ngoài khơi. Dự án này cho thấy tiềm năng đáng kể trong việc tiến hành sản xuất ở quy mô đại trà, cũng như giúp nhanh chóng khử carbon khỏi ngành công nghiệp và vận tải”.

Dự án này sẽ đi vào hoạt động từ năm 2026 và trở thành dự án đầu tiên có đường ống dẫn hydro sản xuất ngoài khơi vào đất liền. Lhyfe đã được dự án trợ cấp 20 triệu euro.

Ông Bertrand Alessandrini - Giám đốc Quỹ Open-C, cho biết: “Ưu điểm của hydro là có thể lưu trữ được, không như điện. Nhiều nhà sản xuất đã liên hệ với chúng tôi về việc đến tham gia và thử nghiệm sản xuất năng lượng từ sóng biển, hải lưu hoặc từ những tấm pin quang điện nổi”.

Vào năm 2021, Lhyfe - một công ty khởi nghiệp được thành lập tại Nantes vào năm 2017, đã khánh thành địa điểm sản xuất hydro đầu tiên của họ tại Bouin (tỉnh Vendeé), bên cạnh một trang trại gió trên bờ. Công ty này có khoảng 200 nhân viên, và hiện đang phụ trách xây dựng những địa điểm sản xuất mới ở Pháp (Brittany, Occitanie) và ở châu Âu (Đức, Thụy Điển).

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Dự án sản xuất hydro xanh trên biển đầu tiên thế giới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.