Chủ nhật, 28/04/2024 17:28 (GMT+7)

Dự báo giá heo hơi 15/11: Miền Nam có tăng trở lại?

MTĐT -  Thứ tư, 14/11/2018 19:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi miền Nam hôm nay biến động trái chiều ở một số nơi với giá heo tại tại Cần Thơ tăng 1.000 đồng/kg lên 51.000 đồng; trong khi tại Bình Phước giá heo giảm mức tương tự xuống 49.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc biến động nhẹ trong khoảng 44.000 - 47.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên ổn định 47.000 - 51.500 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam biến động trái chiều trong khoảng 48.000 - 53.000 đồng/kg.

Dự báo giá heo hơi 15/11: Miền Nam có tăng trở lại?

Tại tọa đàm trực tuyến: "Từ Luật Chăn nuôi đến Tiêu chuẩn thịt mát: Quyền được tiếp cận thực phẩm tươi, ngon, sạch và sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi", ông Vũ Vinh PhúChuyên gia kinh tế, Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho biết hiện giá thành sản xuất heo hơi ở các nước châu Âu chỉ hơn 20.000 đồng/kg.

Trong khi đó giá heo hơi của Việt Nam hiện nay vẫn đang cao hơn rất nhiều. Nếu không hạ giá thành sản xuất thì thịt heo của Việt Nam không thể cạnh tranh hay xuất khẩu đi thị trường khác được.

Ông Phú cho rằng muốn thương mại công bằng thì trước hết phải làm thế nào để người sản xuất đủ sống. Nếu người dân bỏ chuồng hết thì heo ngoại sẽ ập vào, mất hết thị trường trong nước, như thế là chúng ta tự hại chúng ta.

Ông Nguyễn Xuân Dương, Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho rằng chúng ta phải cùng chia sẻ lợi nhuận trong chuỗi liên kết. Nếu ai cũng muốn nhận lợi nhuận phần hơn về mình thì chuỗi sẽ không thành công, tan vỡ.

Về giá thành heo hơi tại Thái Lan hiện là trên 30.000 đồng/kg, còn tại Mỹ giá thành chỉ khoảng 25.000 đồng/kg, rẻ hơn nhiều so với Việt Nam. Ông Dương cho rằng Việt Nam cần phấn đấu giá thành sản xuất heo hơi sẽ giảm xuống còn 30.000 – 35.000 đồng/kg, để bán với giá 40.000 – 45.000 đã thu được lãi cao.

H. Mĩ

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Bạn đang đọc bài viết Dự báo giá heo hơi 15/11: Miền Nam có tăng trở lại?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.