Chủ nhật, 28/04/2024 15:07 (GMT+7)

Dự báo thời tiết dịp Tết Dương lịch 2023 các khu vực trên cả nước

MTĐT -  Thứ bảy, 31/12/2022 09:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 30/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra thông tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước dịp Tết Dương lịch 2023, từ ngày 31/12/2022 đến ngày 2/1/2023.

Điểm tin thời tiết hôm nay 31/12

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (31/12), Bắc Bộ chuyển rét khô, ít khả năng xảy ra mưa. Ban đêm trời vẫn rét buốt với nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở vùng đồng bằng 11-14 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Ban ngày trời hửng nắng, ấm áp hơn, nhiệt độ cao nhất phổ biến 20-22 độ C.

Trong khi đó, Tung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, phía Bắc trời rét.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất dao động ở mức 28-32 độ C.

tm-img-alt
Dự báo thời tiết dịp Tết dương lịch 2023 (Ảnh minh họa).

Thời tiết dịp Tết Dương lịch 2023 sẽ ra sao?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nhìn chung rất thuận lợi trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay.

Bắc Bộ khả năng mưa thấp, đêm và sáng sớm nhiều mây, có sương mù, ngày trời trở nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C,  vùng núi cao 10 - 13 độ C, có nơi dưới 5 độ C, riêng đêm 31.12 nhiệt độ thấp nhất 10 - 13 độ C, vùng núi cao 6 - 9 độ C, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C. Trời rét, vùng núi vẫn tiếp tục có nơi rét đậm trong 3 ngày nghỉ lễ. 

Hà Nội cũng có những nét thời tiết đặc trưng của khu vực miền Bắc. Trời không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17 độ C, riêng đêm 31.12 nhiệt độ thấp nhất 11 - 13 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong 3 ngày nghỉ Tết Dương cũng ít khả năng có mưa, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C; trời rét.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có thời tiết đáng chú ý. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định khả năng có mưa, tập trung về đêm và sáng, ngày mưa gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất ngày từ 20 - 23 độ C; trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào; riêng Ninh Thuận, Bình Thuận ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc từ 19 - 21 độ C, phía nam từ 22 - 24 độ C; nhiệt độ cao nhất ngày ở phía bắc từ 22 - 24 độ C, phía nam từ 28 - 31 độ C.  Phía bắc đêm và sáng trời lạnh.

Tây Nguyên có thời tiết ít biến động trong những ngày nghỉ Tết. Thời tiết phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

T.Anh

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết dịp Tết Dương lịch 2023 các khu vực trên cả nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.