Chủ nhật, 28/04/2024 11:20 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 29/12: Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại

MTĐT -  Thứ năm, 29/12/2022 08:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết hôm nay 29/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét đậm; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét.

Dự báo thời tiết hôm nay 29/12

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, sáng sớm nay 29/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ. Tại Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Ngày 29/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

tm-img-alt
Dự báo thời tiết hôm nay 29/12 (Ảnh minh họa).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét đậm; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14-17 độ.

Dự báo chi tiết:

Thời điểm dự báo

Khu vực ảnh hưởng

Nhiệt độ thấp nhất(oC)

Nhiệt độ trung bình (oC)

Ngày và đêm 29/12

Vùng núi Bắc Bộ

6-9, có nơi dưới 3

11-13, có nơi dưới 10

Các nơi khác ở Bắc Bộ

10-13

12-15

Bắc Trung Bộ

12-14

14-16

Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế

14-17

17-19

Ngày và đêm 30/12

Vùng núi Bắc Bộ

6-9, có nơi dưới 3

11-13, có nơi dưới 10

Các nơi khác ở Bắc Bộ

10-13

12-15

Bắc Trung Bộ

11-14

14-16

Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế

14-17

17-19

Từ ngày 29-30/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Từ ngày 29-30/12, khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét đậm. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Đêm qua và sáng sớm nay (29/12), ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên đã có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 28/12 đến 02h ngày 29/12 có nơi trên 35mm như: Cửa Tùng (Quảng Trị) 61.8mm, Thượng Lộ (Thừa Thiên Huế) 49mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 71.8mm, Quế Lộc (Quảng Nam) 36.4mm,…

Từ ngày 29/12 đến ngày 30/12, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Khu vực

Thời gian ảnh hưởng

Tổng lượng (mm)

Từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình

Từ 07h/29/12-19h/29/12

15-30mm, có nơi trên 50mm

Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Từ 07h/29/12-19h/30/12

60-130mm, có nơi trên 220mm

Từ Bình Định đến Khánh Hòa

Từ 13h/29/12-19h/30/12

40-80mm, có nơi trên 120mm

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển:ngày và đêm 29/12,ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Giữa Biển Đông ngày có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,5m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước hôm nay 29/12

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất : 11-13 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 14-16 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất : 9-12 độ, có nơi dưới 5 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất : 10-13 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 12-14 độ, phía Nam 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 14-17 độ; phía Nam 18-21 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3; vùng ven biển có nơi cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, riêng phía Nam có nơi trên 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 27-29 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

T.Anh

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết hôm nay 29/12: Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau