Chủ nhật, 28/04/2024 06:33 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 29/2/2024: Bắc Bộ sáng mưa nhỏ, mưa phùn

MTĐT -  Thứ năm, 29/02/2024 09:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết hôm nay 29/2/2024, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; phía Tây Bắc Bộ có mưa rải rác

Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 29/2

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (29/2) phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; phía Tây Bắc Bộ có mưa rải rác, riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng.

Khoảng chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm; từ đêm 29/2, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời rét đậm, vùng núi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, khu vực vùng núi phía Bắc từ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; ở Bắc Trung Bộ 13-16 độ.

tm-img-alt
Dự báo thời tiết hôm nay 29/2/2024 (Ảnh minh họa).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 29/2-1/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ gần sáng 1-3/3, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, từ chiều tối 29/2, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3m. Từ đêm 29/2, khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; riêng vùng biển phía Đông Bắc từ ngày 2/3 có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-4,5m.

Từ chiều tối 1/3, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao 2-4m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Cũng trong hôm nay, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 29/2

Thời tiết Hà Nội hôm nay 29/2/2024, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; chiều và đêm có mưa và mưa nhỏ. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 16-18 độ C. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Tối và đêm nay, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trời rét đậm. Nhiệt độ dao động trong khoảng 14-16 độ C, giảm 4-5 độ so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 81-84%; mật độ mây 78-100%.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, sáng và chiều 29/2, khu vực TP.HCM có mây, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt

Nhiệt độ dao động trong khoảng 35 độ C - 37 độ C, tăng 1 độ so với những ngày trước đó. Độ ẩm tương đối phổ biến 39-54%, mật độ mây 17-51%. Hướng gió Đông đến Đông Nam có vận tốc 11-17 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 33-44 km/h.

Thời tiết TP.HCM về đêm phổ biến có mây, không mưa. Nhiệt độ ít thay đổi và vẫn dao động trong khoảng 26 độ C - 28 độ C. Độ ẩm trung bình phổ biến 68-72%, mật độ mây 61-74%. Hướng gió Đông Nam đến Đông Đông Nam đạt vận tốc 11-15 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 26-32 km/h.

Dự báo thời tiết hôm nay 29/2 chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ; riêng khu vực Điện Biên-Lai Châu 22-25 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng vùng núi có mưa rào và giông vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió nhẹ; chiều và đêm gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, vùng núi 8-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới dưới 15 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm có mưa và mưa nhỏ; phía Nam có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-18 độ; phía Nam 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 19-21 độ; phía Nam 23-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-22 độ; phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng miền Đông 35-36 độ.

H.Hà (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết hôm nay 29/2/2024: Bắc Bộ sáng mưa nhỏ, mưa phùn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề