Chủ nhật, 28/04/2024 05:13 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 31/10: Bắc Bộ ngày nắng, Trung Bộ mưa to

MTĐT -  Thứ ba, 31/10/2023 09:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết hôm nay 31/10, thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa to đến rất to.

Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 31/10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 31/10, thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm mưa vài nơi, ngày nắng.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa to đến rất to. Cụ thể ở Hà Tĩnh lượng mưa từ đêm qua đến hết hôm nay dự báo đạt 100 - 200mm, có nơi trên 250mm. Từ Quảng Bình đến Quảng Trị lượng mưa 80 - 150mm, có nơi trên 200mm.

Còn từ hôm qua đến ngày 2-11, Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa tổng lượng mưa 100 - 250mm, có nơi trên 400mm.

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong sáng sớm và ngày hôm nay (31/10), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ sáng sớm nay đến sáng 2/11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên cũng mưa rất to với tổng lượng từ 50-200mm, có nơi trên 400mm.

Ngoài ra, trong chiều tối nay, thời tiết ở khu vực Khánh Hoà, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Trước tình trạng mưa lớn diễn ra nhiều ngày, cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngoài ra, trong ngày và đêm nay, ở khu vực Bắc Nghệ An, Phú Yên, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cơ quan khí tượng dự báo, mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng 1/11.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 31/10

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết Hà Nội hôm nay 31/10 có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29 - 31 độ. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

Tối nay, thời tiết Hà Nội chủ yếu có mây, không mưa; trong khi về đêm có lúc có mưa rào vài nơi.

Nhiệt độ dao động trong khoảng 23 - 24 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 77 - 83%; mật độ mây 93 - 100%.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết TP.HCM hôm nay 31/10, sáng nắng, chiều và tối có mưa, cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Sáng và trưa thời tiết TP.HCM có mây, trời nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ dao động trong khoảng 33 - 34 độ C, tăng nhẹ so với hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến 74 - 80%, mật độ mây 84 - 88%.

Thời tiết TP.HCM về tối, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa. Tuy nhiên, về đêm trời tạnh mưa, khô ráo.

Nhiệt độ dao động trong khoảng 25 - 26 độ C. Độ ẩm trung bình phổ biến 89 - 91%, mật độ mây 79 - 98%.

Dự báo thời tiết hôm nay 31/10 chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác; riêng Nghệ An có mưa rào và giông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 30-32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

H.Hà (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết hôm nay 31/10: Bắc Bộ ngày nắng, Trung Bộ mưa to. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề