Chủ nhật, 28/04/2024 16:31 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 7/12: Bắc Bộ mưa nhỏ rải rác, trời rét

MTĐT -  Thứ năm, 07/12/2023 09:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết hôm nay 7/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên hôm nay, thời tiết miền Bắc chuyển mưa nhỏ rải rác, trời rét.

Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 7/12

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (7/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu khắp Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Ở Bắc Bộ đêm và sáng trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 15-18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, hôm nay, thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mây và bắt đầu xuất hiện nắng trở lại, trời ấm hơn về trưa và chiều. Tuy nhiên, sáng và đêm trời vẫn rét khi mức nhiệt hạ thấp như trên.

Riêng thời tiết Hà Nội, không mưa, giảm mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng với mức nhiệt cao nhất 26 độ, tăng 4-5 độ so với hôm qua; ban đêm duy trì rét và nhiệt độ thấp nhất 16 độ.

tm-img-alt
Dự báo thời tiết hôm nay 7/12 (Ảnh minh họa).

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ chiều tối 6 đến sáng sớm nay, ở khu vực Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Cũng trong hôm nay, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 40mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay có nắng, khả năng có mưa rào và giông vài nơi vào chiều tối.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 7/12

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 7/12, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16 - 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24 - 26 độ. Hướng gió: Đông Bắc cấp 2 - 3.

Tối và đêm nay, thời tiết Hà Nội ít mây sau đó nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Nhiệt độ trong khoảng 17 - 20 độ, tăng nhẹ 1 độ so với đêm hôm trước; mật độ mây 33 - 84%

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết TP.HCM hôm nay 7/12, sáng trời nhiều mây, sau đó giảm mây trời nắng, riêng chiều tối khả năng có mưa ở một vài nơi.

Thời tiết TP.HCM hôm nay 7/12, sáng và chiều phổ biến có mây và nắng, nhưng chiều tối khả năng có mưa rào ở một số quận, huyện. 

Nhiệt độ tiếp tục dao động trong khoảng 33 - 34 độ C. Độ ẩm tương đối phổ biến 60 - 74%, mật độ mây 36 - 66%.

Thời tiết TP.HCM về đêm trời quang đãng, nhiều nơi không mưa. Nhiệt độ ít có sự thay đổi so với những đêm trước đó, vẫn duy trì trong khoảng 25 - 27 độ C. Độ ẩm trung bình phổ biến 82 - 92%, mật độ mây 53 - 90%. 

Dự báo thời tiết hôm nay 7/12 chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 17-19 độ, phía Nam 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vài nơi; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

H.Hà

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết hôm nay 7/12: Bắc Bộ mưa nhỏ rải rác, trời rét. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.