Chủ nhật, 28/04/2024 02:10 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 7/11: Miền Bắc chuyển lạnh, có mưa rào và dông

MTĐT -  Thứ tư, 07/11/2018 06:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 7/11 miền Bắc chuyển lạnh gây mưa rào và dông, nền nhiệt cao nhất trong ngày giảm xuống còn 26-29 độ C, đếm xuống dưới 20oC.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay (07/11), rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 5-7 độ Vĩ Bắc, nên ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa rào và dông.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có trục 5-7 độ Vĩ Bắc có xu hướng nâng trục lên phía Bắc nên trong 1-2 ngày tới ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết trên đất liền, do chịu tác động của khối không khí lạnh từ phía Bắc, trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông, nền nhiệt cao nhất trong ngày giảm xuống còn 26-29 độ C, về đêm nhiệt độ giảm xuống dưới 20 độ C, vùng đồng bằng chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét.

Dự báo thời tiết ngày 7/11:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 -20 độ, có nơi dưới 16 oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Độ ẩm từ 60-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ, vùng núi 15-17, vùng núi cao có nơi dưới 14oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, riêng phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Tây có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60-97%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28oC

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 7/11: Miền Bắc chuyển lạnh, có mưa rào và dông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề