Chủ nhật, 28/04/2024 00:08 (GMT+7)

Đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương sẽ cán đích đúng hẹn

MTĐT -  Chủ nhật, 30/09/2018 14:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương đã thi công được 85% khối lượng, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Ngày 30/9, Khu quản lý giao thông đô thị số 1 (Sở GTVT TP.HCM) cho biết, dự án xây dựng tuyến đường gom thuộc đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương, quận Bình Tân, hiện đã thi công được 85% khối lượng, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đường dẫn cao tốc TP.HCM -Trung Lương hiện đã thi công được 85% khối lượng.

Dự án xây dựng tuyến đường gom hai bên thuộc đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương với chiều dài mỗi bên 4km. Điểm đầu dự án giáp nút giao Tân Tạo, điểm cuối giáp nút giao Trần Đại Nghĩa, đáp ứng 2 làn xe.

Theo Khu 1, dự án xây dựng mới 8 cầu bản tại các vị trí: cầu Kênh 1, cầu Kênh 3, cầu Kênh 5, cầu Kênh 6 và 2 cống hộp tại vị trí cống Kênh 3, Kênh 4. Ngoài ra dự án còn xây dựng hệ thống chiếu sáng dọc tuyến đường.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 234 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Trong đó chi phí xây dựng hơn 172 tỷ đồng và các chi khác như di dời hạ tầng kỹ thuật, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng…

Dự án được khởi công từ ngày 27/11/2017 và đến nay đã thi công được khoảng 85% khối lượng. Dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12 năm nay.

Theo Báo Giao thông

Bạn đang đọc bài viết Đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương sẽ cán đích đúng hẹn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề