Thứ hai, 29/04/2024 02:15 (GMT+7)

Đường phố Hà Nội vắng vẻ lạ thường ngày đầu năm mới 2018

MTĐT -  Thứ hai, 01/01/2018 16:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trái ngược với tình trạng đông đúc, chen lấn hàng ngày, nhiều đường phố Hà Nội ngày đầu năm vắng vẻ lạ thường.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, nhiều đường phố Hà Nội ngày đầu năm mới khá vắng vẻ lạ thường.

Nhiều tuyến giao thông vẫn thưa thớt phương tiện giao thông. Ảnh chụp trên đường Võ Chí Công.

Vỉa hè đi bộ trước cổng trường Đại học Bách khoa Hà Nội thường ngày đông người qua lại, nhưng ngày đầu năm 2018, quang cảnh vắng lặng.

Đường Cát Linh không còn cảnh người xe chen lấn.

Đường La Thành tấp nập với những cửa hàng kinh doanh thì hôm nay cũng vắng vẻ hơn.

Phố Trần Phú vắng bóng các phương tiện giao thông.

Người dân qua đường mà không cần quá lo lắng để tránh các phương tiện.

Tuyến phố Kim Mã hàng ngày có nhiều phương tiện giao thông cũng như người đến chụp ảnh, hôm nay cũng ít người và phương tiện đi lại.

Tuyến phố Xuân La buổi sáng Tết Dương lịch cũng vắng người.

Trên nhiều tuyến đường, người dân treo cờ Tổ quốc để đón chào năm mới.

Xe ôm ngày này cũng vắng khách.

Nhiều điểm chờ xe buýt cũng vắng bóng người.

Những chuyến xe buýt cũng rất ít khách, chủ yếu là người cao tuổi.

Nhiều cửa hàng cũng mở cửa muộn hơn ngày thường.

Một số điểm vui chơi, giải trí cũng thưa thớt khách.

Con đường ven Hồ Tây cũng không nhiều người ghé qua.

Tuy nhiên, đường phố Hà Nội vẫn đông đúc hơn so với năm trước được cho là do nhiều người quay lại Thủ đô làm việc sớm. Nhiều gia đình lựa chọn phố đi bộ Hồ Gươm làm điểm vui chơi cho gia đình dịp đầu năm mới.

Nhiều người chọn đến viếng Lăng Bác, đi dạo xung quanh khu vực này.

Khu vực vườn hoa Tây Hồ sáng 1 Tết Dương lịch 2018 có nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh.

Theo VOV

Bạn đang đọc bài viết Đường phố Hà Nội vắng vẻ lạ thường ngày đầu năm mới 2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.