Chủ nhật, 28/04/2024 21:51 (GMT+7)

Ga Sài Gòn tăng gần 14.500 chỗ phục vụ Tết Dương lịch 2019

MTĐT -  Thứ sáu, 23/11/2018 16:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp Tết Dương lịch 2019, công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ tổ chức chạy thêm 32 đoàn tàu với gần 14.500 chỗ.

Theo đó, ngoài các chuyến tàu hiện đang hoạt động trên tuyến đường sắt Bắc Nam, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm 32 đoàn tàu đi từ Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi và ngược lại trong các ngày từ 27/12 đến 1/1/2019 với khoảng gần 14.500 chỗ.

Công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ tổ chức chạy thêm 32 đoàn tàu với gần 14.500 chỗ để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp Tết Dương lịch 2019.
Cụ thể, đối với chiều đi, ngày 27 và 28/12 sẽ lập thêm tàu SNT4, xuất phát ga Sài Gòn vào lúc 22h20, đến ga Nha Trang lúc 7 giờ 15. Ngày 28 và 29/12, lập thêm 2 mác tàu SNT6, SNT8; tàu SNT6 xuất phát ga Sài Gòn lúc 22h50, đến ga Nha Trang lúc 7h48; tàu SNT8 xuất phát ga Sài Gòn lúc 23h20, đến ga Nha Trang lúc 8h28.
Còn chiều ngược lại, lập thêm tàu SNT3 xuất phát Nha Trang các ngày 30, 31/12/2018 và 1/1/2019 lúc 21h35, đến ga Sài Gòn lúc 7h. Tàu SNT5 xuất phát ga Nha Trang các ngày 31/12/2018 và 1/1/2019 lúc 12h40, đến ga Sài Gòn lúc 21h45. Tàu SNT7 xuất phát ga Nha Trang ngày 1/1/2019 lúc 17h25, đến ga Sài Gòn lúc 3h.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Ga Sài Gòn tăng gần 14.500 chỗ phục vụ Tết Dương lịch 2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.