Chủ nhật, 28/04/2024 18:35 (GMT+7)

Gần 16.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 5 ngày nghỉ lễ

Minh Thư -  Thứ năm, 04/05/2023 08:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ 29/4 đến 3/5, gần 16.000 lái xe bị xử lý vì vi phạm nồng độ cồn, khoảng 11.000 người bị phạt do đi quá tốc độ, theo Cục Cảnh sát giao thông.

Theo số liệu từ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 29/4 đến 3/5), trên toàn quốc xảy ra vụ 129 vụ tai nạn giao thông, làm chết 67 người, bị thương 90 người. So với kỳ nghỉ cùng kỳ năm 2022, giảm 9 vụ (giảm 6,5%), giảm 5 người chết (giảm 6,9%), giảm 16 người bị thương (giảm 15,1%).

So với cùng kỳ năm 2022, giảm 11 vụ, giảm 7 người chết, giảm 16 người bị thương. Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 3 người; so với cùng kỳ năm 2022, tăng 2 vụ, tăng 2 người chết, số người bị thương không tăng, không giảm. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

tm-img-alt

Gần 16.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 5 ngày nghỉ lễ (Ảnh: Internet)

Tình hình hoạt động giao thông và ùn tắc giao thông (tính từ chiều 28/4 đến 12h ngày 3/5), trên cả nước cơ bản được bảo đảm. Lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào các ngày trước (ngày 28 và 29/4) và sau kỳ nghỉ lễ (ngày 2/5) do nhân dân về quê, đi du lịch.

Trên cao tốc, các đội tuần tra kiểm soát của Cục CSGT đã lập biên bản hơn 550 trường hợp, phạt tiền gần 1,2 tỷ đồng, tước gần 120 giấy phép lái xe. Qua hệ thống camera, cảnh sát cũng phát hiện hơn 1.600 trường hợp vi phạm trên cao tốc.

Trên đường thủy, CSGT xử lý gần 570 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 830 triệu đồng, tước giấy phép, chứng chỉ chuyên môn của hai người. 34 trường hợp vi phạm trên đường sắt cũng bị xử phạt với tổng số tiền 16 triệu đồng.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, CSGT các địa phương đã chủ động phương án phòng chống đua xe. Ở TP HCM, công an kiểm tra các lò độ chế môtô, phát hiện và xử lý 77 trường hợp đang sửa chữa, một xe dùng để đua, 20 xe có dấu hiệu thay đổi kết cấu, 28 xe không xuất trình được giấy đăng ký. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 60 động cơ và nhiều linh kiện phục vụ độ chế.

Công an TP Hà Nội xử lý 44 trường hợp, CSGT Hòa Bình xử lý 35 trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe môtô không gắn biển kiểm soát, lạng lách, đánh võng, nẹt bô.

Cục CSGT cho biết từ hôm qua, người dân đi du lịch và từ quê đã trở về thành phố dẫn đến tình trạng ùn tắc tại các tuyến đường cửa ngõ Hà Nội, TP HCM như cầu Rạch Miễu, cầu Phú Cường, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Cục CSGT đã huy động lực lượng phối hợp với công an các địa phương để phân luồng giao thông từ xa, hạn chế ùn ứ.

Bạn đang đọc bài viết Gần 16.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 5 ngày nghỉ lễ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.