Thứ bảy, 27/04/2024 23:31 (GMT+7)

Gấp rút xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 để giảm áp lực cho cầu Mỹ Thuận

MTĐT -  Thứ năm, 29/08/2019 10:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi hoàn thành công tác GPMB dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, vào tháng 9 này sẽ tiến hành công tác giải tỏa, bàn giao mặt bằng cho dự án xây cầu Mỹ Thuận 2.

Phát biểu tại buổi làm việc cùng đoàn công tác của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc tại tỉnh Tiền Giang mới đây, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết hiện Bộ GTVT đang cùng với tỉnh Tiền Giang xúc tiến công tác giải phóng mặt bằng cho dự án cầu Mỹ Thuận 2. Tiền Giang cam kết đến cuối năm 2019 sẽ bàn giao mặt bằng dốc cầu Mỹ Thuận 2 trên địa bàn.

Tổng nguồn vốn đầu tư cho dự án này là hơn 5.000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 được xây dựng cách cầu Mỹ Thuận hiện hữu 350 mét về phía thượng lưu sông Tiền, có chiều dài  gần 7 km. Điểm đầu của dự án là xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và điểm cuối tại nút giao quốc lộ 80 thuộc Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Bản vẽ dự án cầu Mỹ Thuận 2

Làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho biết, đoạn dốc cầu Mỹ Thuận 2 phía hai bờ Tiền Giang và Vĩnh Long có tất cả 4 gói thầu. Các gói thầu này sẽ được khởi công vào tháng 11 và 12-2019. Riêng cầu chính sẽ khởi công vào tháng 3/2020. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: "Cầu Mỹ Thuận 2 là dự án trọng điểm, là một mặt xích quan trọng kết nối giữa cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận và Mỹ Thuận – Cần Thơ. Bộ GTVT rất mừng vì Chính phủ và Quốc hội đã bố trí vốn 5.100 tỉ cho dự án. Hiện Bộ cũng đang cùng với tỉnh phấn đấu vào tháng 11/2019 sẽ khởi công gói thầu đầu tiên, tháng 12/2019 sẽ khởi công gói thầu thứ 2. Riêng gói thầu chính chúng tôi sẽ khởi công vào tháng 03/2020. Hai gói thầu còn lại bên tỉnh Vĩnh Long, chúng tôi cũng sẽ khởi công vào tháng 11-12/2019.".

Sau khi hoàn thành, cầu Mỹ Thuận 2 sẽ kết nối hai cao tốc trên để hoàn thiện toàn tuyến cao tốc từ TP.HCM đi Cần Thơ theo quy hoạch. Từ đó, tạo nên mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, kết nối các đường trục chính đang được đầu tư xây dựng và giảm áp lực cho cầu Mỹ Thuận và Quốc lộ 1. 

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết Gấp rút xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 để giảm áp lực cho cầu Mỹ Thuận. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề