Chủ nhật, 28/04/2024 19:01 (GMT+7)

Ghi nhận 4 cá thể sếu đầu đỏ về Vườn Quốc gia Tràm Chim

Đan Vy -  Thứ sáu, 08/03/2024 15:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong nỗ lực bảo tồn loài hoang dã, ngày 7/3, Vườn Quốc gia Tràm Chim đã bất ngờ ghi nhận sự xuất hiện của 4 cá thể Sếu đầu đỏ quay trở về kiếm ăn tại đây.

Theo thông tin từ lãnh đạo Vườn Quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), vào ngày 7/3, trong quá trình chuẩn bị cho đợt diễn tập công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, nhân viên của Vườn đã ghi nhận sự xuất hiện của 4 cá thể sếu đầu đỏ tại phân khu A5.

Ghi nhận 4 cá thể sếu đầu đỏ về Vườn Quốc gia Tràm Chim
Sếu đầu đỏ, loài chim biểu tượng của vùng đất Đồng Tháp Mười. Ảnh: Sưu tầm

Thời gian chúng đáp xuống bãi ăn ước tính khoảng 30 phút, sau đó đàn sếu bay về hướng phân khu A4. Lần gần đây nhất ghi nhận sếu đầu đỏ về Vườn Quốc gia Tràm Chim vào năm 2021 và chỉ có 3 cá thể.

Để đảm bảo sự an toàn và quản lý hiệu quả, lãnh đạo vườn đã cử cán bộ chuyên môn theo dõi 24/24 giờ tại bãi ăn khu A5 và các phân khu khác, cũng như phân công lực lượng bảo vệ thường xuyên tuần tra xung quanh các tuyến đê.

Bên cạnh đó, Vườn Quốc gia Tràm Chim đã tăng cường bổ sung nguồn thức ăn phụ (lúa) cho sếu đầu đỏ và tiếp tục thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi hệ sinh thái, theo Đề án bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại vườn. Đây là một phần trong kế hoạch phục hồi và phát triển đàn sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 - 2032, với tổng kinh phí dự kiến hơn 184 tỷ đồng.

Đây được coi là một bước tiến mới trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực, đồng thời góp phần quan trọng trong việc bảo tồn đàn sếu đầu đỏ của khu vực hạ lưu sông Mê Công, vốn đang đối diện với nguy cơ bị tuyệt chủng.

Sếu đầu đỏ, là một trong những loài sinh vật hiếm, có tên trong Sách Đỏ Thế giới, nay được ghi nhận tái xuất hiện tại Vườn quốc gia Tràm Chim là một sự kiện đáng chú ý trong nỗ lực bảo tồn và phát triển loài chim quý hiếm này.

Bạn đang đọc bài viết Ghi nhận 4 cá thể sếu đầu đỏ về Vườn Quốc gia Tràm Chim. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.