Thứ hai, 20/05/2024 12:58 (GMT+7)

Ghi nhận tháng 4 nóng nhất trong 40 năm qua tại Indonesia

MTĐT -  Thứ năm, 09/05/2024 14:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Indonesia cũng chứng kiến tháng 4 nóng nhất trong 40 năm qua và điều này thực sự nhọc nhằn đối với những người lao động đang phải mưu sinh trên đường phố Jakarta.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG) Indonesia ghi nhận nhiệt độ trung bình tháng 4 tăng 0,89 độ C so với ba thập kỷ qua, từ mức trung bình 26,9 độ trong giai đoạn 1991-2020 lên 27,7 độ trong năm nay. Theo cơ quan này, nhiệt độ bình thường ở Indonesia trong tháng 4 dao động từ 20,1 đến 28,6 độ C.

Nhiệt độ trung bình trong tháng 4 phù hợp với mức tăng được quan sát kể từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ trung bình cao nhất được ghi nhận vào tháng 2 ở mức 27,4 độ C, cao hơn khoảng 1 độ C so với mức trung bình ghi nhận từ năm 1991. Trong khi nhiệt độ trung bình tăng 1 hoặc 2 độ C có vẻ không nhiều, nhưng việc tăng như vậy có thể kéo dài những ngày nắng nóng không mưa và khiến hạn hán kéo dài hơn.

tm-img-alt
Indonesia chứng kiến tháng 4 nóng nhất trong 40 năm qua. Ảnh: Antara

Những người dễ bị tổn thương như trẻ em, người già và những người có tình trạng sức khỏe kém có thể gặp rủi ro do nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt tăng cao. Quan sát được đưa ra khi nhiều nơi tại Indonesia phải hứng chịu nắng nóng cực độ, với nhiệt độ dao động từ 34 đến 36 độ C.

Vài tuần qua xảy ra các đợt nắng nóng và hiện tượng El Ninõ tấn công hầu hết các nước Đông Nam Á. Ví dụ, Philippines đã đạt kỷ lục nhiệt độ mới hơn 40 độ C, khiến chính phủ phải đưa ra cảnh báo về nhiệt độ và dừng các lớp học trực tiếp.

Tuy nhiên Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia tái khẳng định lập trường rằng nắng nóng nghiêm trọng tại Indonesia không giống đợt "sóng nhiệt" tấn công các nước láng giềng. Thay vào đó, thời tiết nắng nóng ở Indonesia là do sự chuyển mùa. Gió khô từ Australia bắt đầu tràn đến quần đảo, khiến lượng mây và lượng mưa xuất hiện ít hơn, đồng thời khiến nhiệt độ không khí tổng thể tăng lên.

Các nhà khoa học cảnh báo cuộc khủng hoảng khí hậu có thể trầm trọng hơn khi nhiệt độ trung bình ở nước này có thể tăng lên hàng năm. Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận ở Indonesia là 39,4 độ C vào năm 2023.

Cơ quan y tế đã khuyến khích người dân ở trong bóng râm và hạn chế hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Đối với những người chủ yếu hoạt động ngoài trời, việc bổ sung nước thường xuyên là một trong những biện pháp để ngăn ngừa tình trạng mất nước và say nắng.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ghi nhận tháng 4 nóng nhất trong 40 năm qua tại Indonesia. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Trung Quốc: Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng
Giới chức Trung Quốc cho biết mưa lớn đã trút xuống một số thành phố tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (miền Nam) và thành phố Nam Ninh vào cuối tuần, gây ngập úng nghiêm trọng và gián đoạn hoạt động giao thông.
Mưa lớn gây lũ lụt nhấn chìm nhiều vùng ở châu Âu
Mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở nhiều vùng tại Đức, Bỉ và Hà Lan từ đêm 17/5 đến sáng 18/5, làm ngập đường phố và các tòa nhà, buộc giới chức phải tiến hành sơ tán người dân ở một số vùng chịu ảnh hưởng.

Tin mới

Cầu Bến Mới nối Nam Định - Ninh Bình sau 2 năm thi công
Cầu Bến Mới dự kiến tạo một trục kết nối giao thông hoàn chỉnh giữa các khu di tích Đền Trần, Phủ Dầy của tỉnh Nam Định và quần thể danh thắng Tràng An, Bái Đính của tỉnh Ninh Bình, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương.
‘Đại hội Da liễu Spa 2024’ quảng bá mỹ phẩm chui
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM ghi nhận có hơn 50 người đến tham gia hội thảo “Đại hội Da liễu Spa 2024”. Hội thảo này do Công ty Cổ phần Quốc tế Xuất nhập khẩu Nano Green tổ chức tại tầng 2 tòa nhà số 289 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3.
Trung Quốc: Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng
Giới chức Trung Quốc cho biết mưa lớn đã trút xuống một số thành phố tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (miền Nam) và thành phố Nam Ninh vào cuối tuần, gây ngập úng nghiêm trọng và gián đoạn hoạt động giao thông.