Chủ nhật, 28/04/2024 19:15 (GMT+7)

Giá heo hơi 21/2: Giá heo miền Bắc sẽ lên 40.000 đồng/kg trước?

MTĐT -  Thứ tư, 21/02/2018 06:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Là khu vực gần Trung Quốc nên giá heo hơi miền Bắc có thể sẽ lên 40.000 đồng/kg trước cả nước khi Trung Quốc cũng đã kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán và sẽ sớm mở cửa trở lại.

Giá heo hơi miền Bắc vẫn cao nhất cả nước

Tại Sơn La, một số hộ chăn nuôi cho biết có thương lái đã trả giá heo tới 37.000 – 38.000 đồng/kg trong ngày mùng 5 Tết. Một số tỉnh giáp biên với Trung Quốc, giá heo hơi cũng đang khá cao, như tại Móng Cái ghi nhận khoảng 35.000 đồng/kg. Giá heo toàn miền phổ biến trong khoảng 33.000 – 35.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Bắc sẽ lên 40.000 đồng/kg trước? (Ảnh minh họa)

Mặc dù hôm nay mới là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, nhưng thị trường heo ghi nhận có giao dịch ngay từ mùng 2 Tết và bắt đầu sôi động từ mùng 4 Tết.

Tương tự như ở Việt Nam, thị trường heo hơi Trung Quốc cũng khởi sắc hơn trong hai ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, khi giá bắt đầu tăng trở lại. Đến hôm nay (20/2), giá heo hơi tại 24 trong số 27 tỉnh được khảo sát đều ghi nhận tăng, với mức giá trung bình là 13,51 nhân dân tệ/kg (tương đương gần 48.700 đồng/kg).

Là khu vực giáp với Trung Quốc, miền Bắc vẫn luôn ghi nhận giá heo cao nhất cả nước. Việc giá heo Trung Quốc tăng tích cực trong hai ngày qua cũng giúp người chăn nuôi miền Bắc lấy lại chút hy vọng rằng giá heo đi biên sẽ khả quan hơn thời điểm trước và trong dịp Tết.

Tuy nhiên, dù giá heo hơi tại Trung Quốc đang cao hơn Việt Nam nhưng cả hai thị trường này đều đang dư thừa nguồn cung, nên chắc chắn nhu cầu sẽ không tăng đột biến trong ngắn hạn.

Theo Kinh tế & tiêu dùng

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi 21/2: Giá heo miền Bắc sẽ lên 40.000 đồng/kg trước?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.