Chủ nhật, 28/04/2024 11:37 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 15/2: Ngày cuối năm, cao nhất vẫn chỉ 37.000đồng

MTĐT -  Thứ năm, 15/02/2018 07:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thị trường thịt heo kết thúc một năm đầy biến động, giá heo ngày cuối năm cao nhất là ở các tỉnh có biên giới với Trung Quốc, thấp nhất vẫn ở khu vực miền Nam.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay 15/2 tại miền Bắc có một số địa phương đạt mức 37.000 đồng/kg, trong đó có Hà Giang, tăng nhẹ từ 36.000 đồng lên 37.000 đồng/kg, ngoài ra tỉnh Lai Châu cũng có nơi bán được mức giá 37.000 đồng/kg.

Còn tại một số địa phương khác như Sơn La 35.000 đồng/kg, Quảng Ninh 34.000 đồng/kg đến 35.000 đồng/kg, Cao Bằng 34.000 - 36.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên vẫn dao động quanh mức từ 31.000 - 36.000 đồng/kg. Trong đó, tại Thanh Hóa, giá heo hơi đang dao động từ 34.000 - 36.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi ngày cuối năm không có nhiều biến động - Ảnh minh họa.

Tại một số tỉnh như Bình Định, Lâm Đồng, Khánh Hoà... giá heo thấp hơn một chút và dao động từ 32.000 - 34.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam

Giá heo hơi tại miền Nam vẫn ghi nhận thấp nhất cả nước, cụ thể, heo được thu mua tại TP. HCM và thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai dao động trong khoảng 30.000 - 32.000 đồng/kg.

Hiện tại nhiều thương lái đã nghỉ Tết, còn 1 vài người tranh thủ gom hàng ngày cuối năm. Hôm qua 29 Tết, giá heo bán ra tại chuồng ở các tỉnh Nam Bộ cũng có xu hướng giảm dần. Theo ông Doanh, một thương lái ở Đồng Nai, hai ngày trước giá heo mua tại chuồng dao động từ 31.000 - 32.000 đồng/kg nhưng ngày 28 Tết chỉ còn 28.000 đồng/kg.

Nguyên nhân được cho là lượng heo nhập về chợ đầu mối quá nhiều, áp lực giảm giá khiến thương lái ngại mua vào.

Nhật Hạ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 15/2: Ngày cuối năm, cao nhất vẫn chỉ 37.000đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau