Chủ nhật, 28/04/2024 16:04 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 31/8: Sẽ tăng mạnh trong những tháng cuối năm

MTĐT -  Thứ bảy, 31/08/2019 08:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 31/8 sau dịch tả lợn châu Phi, nguồn cung thịt lợn khan hiếm. Theo dự báo, giá thịt lợn sẽ tăng mạnh trong những tháng cuối năm. Nhất là dịp Tết Nguyên đán.

Giá heo hơi hôm nay 31/8 tại miền Bắc

Thị trường miền Bắc giữ ổn định với mức giá phổ biến từ 45.000 - 48.000 đồng/kg.

Nhiều tỉnh có mức giá từ 47.000 - 48.000 đồng/kg như tại Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ...

Khu vực Hà Nội, giá heo hơi hiện ở mức 47.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 31/8 tại miền Trung, Tây Nguyên

Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh giá heo hơi dao động trong khoảng 45.000-47.000 đồng/kg, còn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thấp hơn 4.000-5.000 đồng/kg, ở mức 40.000 – 43.000 đồng/kg.

Còn tại Bình Định, giá lợn hơi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ dao động quanh mức 35.000 - 36.000 đồng/kg, còn tại trang trại cao hơn, đạt 39.000 - 42.000 đồng/kg; các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hoà giá heo hơi đạt 40.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 31/8 miền Nam

Theo Trung tâm Thông tin thương mại và công nghiệp (Bộ Công Thương), thị trường thịt lợn hơi tại miền Nam vài ngày gần đây không có biến động đáng kể.

Hiện, giá heo hơi toàn miền đang dao động từ 36.000 - 43.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo hơi tại Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre..., dao động trong khoảng 42.000 - 43.000 đồng/kg; tại Tây Ninh, Long An, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu dao động từ 36.000 - 39.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh miền Tây, chỉ có tỉnh Hậu Giang tăng thêm 1.000 đồng/kg, hiện đạt mốc 40.000 đồng/kg. Các tỉnh khác giá heo hơi hôm nay đạt từ 36.000-38.000 đồng/kg.

Giá thịt lợn tại Việt Nam được dự báo tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm 2019, đặc biệt là vào dịp tết Nguyên đán. Nguyên nhân chính là do nguồn cung thịt lợn giảm do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi.

Bộ Công thương cũng cho biết, công ty nghiên cứu thị trường Ipsos Business Consulting dự báo đến cuối năm 2019, Việt Nam có thể thiếu 500.000 tấn thịt lợn, tương đương 20% nhu cầu. Trong khi đó, thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi gây ra đã lên tới hơn 3 triệu con lợn, tương đương 10% tổng quy mô đàn lợn Việt Nam.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 31/8: Sẽ tăng mạnh trong những tháng cuối năm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.