Thứ bảy, 27/04/2024 23:51 (GMT+7)

Gia Lai: 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng

TÂM NGUYỄN -  Thứ năm, 02/09/2021 16:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

TP Pleiku và TT Phú Túc, huyện Krông Pa thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, người dân di chuyển ra đường gia tăng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Thành phố Pleiku và thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, người dân di chuyển ra đường gia tăng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Chiều nay (2/9/2021), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai, cho biết: Tính từ 17 giờ 00 phút ngày 31/8/2021 đến 07 giờ 00 phút ngày 02/9/2021, tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm cho 5.051 người, trong đó ghi nhận 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, cụ thể:

- 03 trường hợp tại huyện Krông Pa (trong đó: 02 trường hợp trong cộng đồng; 01 trường hợp đã thực hiện cách ly tập trung trước đó, xét nghiệm Âm tính lần 1, lần 2 dương tính với SARS-CoV-2).

- 08 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi điều trị khỏi, xuất viện và thực hiện giám sát y tế tại nhà (cụ thể tại huyện Đăk Pơ: 01; huyện Phú Thiện: 02; TP Pleiku: 01; huyện Chư Sê: 02; huyện Krông Pa: 01; thị xã AyunPa: 01).

tm-img-alt
Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 đầu cầu Phan Đình Phùng (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai - hướng từ đồi thông về TP Pleiku), lúc 19h 11p, 30/8/2021.

Như vậy ,tính từ ngày 28/5/2021 đến 07 giờ 00 phút ngày 02/9/2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 473 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (có 29 trường hợp tái dương tính); đã xuất viện 154 trường hợp, hiện có 348 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao phổi; Bệnh viện YHCT-PHCN và Trung tâm Y tế huyện Ia Pa.

Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg với nguyên tắc "ai ở đâu thì ở đó" bắt đầu từ 00 giờ ngày 01/9/2021.

Về tổ chức Lễ Khai giảng Lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022 được tổ chức theo hình thức: Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai. Thời gian truyền hình trực tiếp vào lúc 7h00’ ngày 05/9/2021 (35 phút), tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Về thời gian đến trường

+ Ngày 06/9/2021 học sinh bậc THCS và THPT toàn tỉnh đi học (Trừ 02 địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg là thành phố Pleiku và thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa).

+ Ngày 13/9/2021 học sinh bậc Tiểu học, THCS và THPT toàn tỉnh sẽ đi học.

+ Nơi nào có thể triển khai học trực tuyến thì giao nhà trường tổ chức học trực tuyến hoặc lựa chọn hình thức phù hợp, an toàn, hiệu quả, khi triển khai cần đánh giá thường xuyên để đảm bảo chất lượng dạy và học.

+ Riêng học sinh bậc Mầm non sẽ tổ chức cho đi học lại sau khi hình dịch trên địa bàn đã được kiểm soát chặt chẽ và được Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn thống nhất cho đi học.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề