Chủ nhật, 28/04/2024 10:51 (GMT+7)

Gia Lai: Chỉ đạo xử lý vụ lấn chiếm lề đường

Mai Trung -  Thứ ba, 22/09/2020 15:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trước phản ánh của báo chí về tình trạng lấn chiếm hành lang, lòng lề đường tỉnh lộ 664 làm nơi buôn bán, tỉnh Gia Lai đã có công văn chỉ đạo xử lý vấn đề trên.

Công văn số 1958/UBND-NC ngày 21/9/2020 do ông Ngô Ngọc Sinh -  Chánh Văn phòng UBND tỉnh ký phát hành nêu rõ: Giao UBND huyện Ia Grai chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra thông tin và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, chấm dứt tình trạng nêu trên.

Chủ tịch UBND huyện Ia Grai chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng đường, lề đường, vỉa hè, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để buôn bán, họp chợ trái phép không đảm bảo an toàn dẫn đến tai nạn giao thông. Báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh trước ngày 30/10/2020.

Người dân vô tư tràn ra lòng lề đường mua bán, bất chấp an toàn giao thông

Trước đó, Môi trường và Đô thị điện tử đã có 2 bài viết: Gia Lai: Công ty cà phê tiếp tay cho nạn lấn chiếm lề đường”, phản ánh tình trạng lấn chiếm lòng đường, lề đường, hành lang an toàn giao thông làm nơi buôn bán, họp chợ trái phép. Đặc biệt, đoạn trước cổng Công ty Cà phê 705 còn xuất hiện tình trạng thu tiền người buôn bán.

Theo “bật mí” của một số người buôn bán tại đây, để có được một chỗ ngồi ngay trước mặt Công ty Cà phê 705, mỗi người phải đóng từ 300 ngàn đến 1 triệu đồng. Vị trí càng thuận lợi thì số tiền phải đóng càng cao. Ông Vũ Tiến Hợp - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cà phê 705, cũng thừa nhận Công ty có thu tiền để cho người dân đứng bán và số tiền này đưa vào làm quỹ công đoàn!

Việc làm của Công ty Cà phê 705 dù với mục đích nào đi chăng nữa cũng là hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tay cho những người xâm chiếm lòng đường, lề đường, hành lang an toàn giao thông buôn bán một cách ngang nhiên, bất chấp nguy hiểm giao thông rình rập.

Những người sống xung quanh những điểm buôn bán trái phép trên hành lang an toàn giao thông này thì cho biết, sau mỗi lần họp chợ, rác thải tràn ngập và mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Video người dân và đại diện Công ty Cà phê 705 nói về việc thu tiền:

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Chỉ đạo xử lý vụ lấn chiếm lề đường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau