Chủ nhật, 28/04/2024 03:25 (GMT+7)

Gia Lai: Đường trăm tỷ sạt lở nghiêm trọng (Bài 5)

Mai Trung -  Thứ tư, 18/09/2019 08:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

“Quá khủng khiếp” là những gì ông Đinh Duy Vượt - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu khi thị sát hiện trường vào sáng 17/9.

Ghi nhận trong ngày 17/9 cho thấy, tuyến đường tránh thị trấn Chư Sê tiếp tục bị sụt lún nghiêm trọng. So với mặt đường, đoạn bị hỏng tới nay đã lún sâu hơn 2 m, phạm vi đường bị nứt cũng đang lan rộng ra. Toàn cảnh trông như mới bị một cơn địa chấn mạnh. Ông Đinh Duy Vượt đã rất bất ngờ về độ sụt lún khủng khiếp của con đường trăm tỷ mới được hoàn thành.

Ông Đinh Duy Vượt - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội kiểm tra hiện trường đoạn đường tránh thị trấn Chư Sê mà báo chí phản ánh thời gian qua.

Sáng cùng ngày, tại hiện trường, phóng viên cũng ghi nhận có hàng chục công nhân đang tiến hành khoan kiểm tra nền, ngay khi có kết quả sẽ được gửi đến các chuyên gia để nghiên cứu phương án xử lý tối ưu vị trí đường bị hỏng này.

Trước đó, Môi trường & Đô thị điện tử cũng đã đưa tin về đoạn đường Hồ Chí Minh tránh thị trấn Chư Sê, đi qua thôn Đoàn Kết, xã Ia Pal, có tổng vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng, vừa mới nghiệm thu nhưng đã sạt lở nghiêm trọng.

Hiện trạng con đường sáng ngày 17/9/2019.

Trước tình hình này, đến nay, Bộ GTVT đã có những chỉ đạo kịp thời các đơn vị liên quan có những giải pháp xử lý tổng thể và yêu cầu xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc đường trăm tỷ bị sạt lở nghiêm trọng. Ngoài ra, Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông Vận tải) đã tạm dừng phân công công tác đối với Phó giám đốc Ban và Trưởng phòng điều hành dự án 4 để tập trung chỉ đạo điều hành khắc phục hư hỏng nền, mặt đường cho đến khi hoàn thành.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Đường trăm tỷ sạt lở nghiêm trọng (Bài 5). Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề