Thứ hai, 29/04/2024 03:03 (GMT+7)

Gia Lai: Khám xét nhà người phụ nữ bị tình nghi tra tấn người làm

BAN MAI -  Thứ ba, 24/07/2018 09:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, Công an TP.Pleiku đã tiến hành khám xét nơi cư trú của bà Nguyễn Thị Hà - người bị tố đã tra tấn dã man người làm thuê.

Sau công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Gia Lai vào chiều ngày 22/7 đề nghị Công an tỉnh Gia Lai vào cuộc chỉ đạo điều tra, xử lý đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, chiều 23/7, Công an TP.Pleiku đã tiến hành khám xét nơi cư trú của bà Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga "vọc"; ở tổ 3, phường Thống Nhất, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Việc khám xét có sự tham gia của Công an tỉnh Gia Lai và Công an phường Thống Nhất. Cùng đi có cán bộ của Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai.

Nhà bà Nga “vọc” trọ được thắt chặt an ninh để tiến hành khám xét

Trước đó, như đã phản ánh, khoảng 0 giờ 55 phút ngày 12/7, Công an phường Thống Nhất (TP.Pleiku) đã nhận được tin trình báo của chị Y Nhiêu về việc bị bà chủ là đối tượng Hà đánh đập dẫn đến chấn thương nặng.

Nhận tin báo, Công an TP.Pleiku tiến hành xác minh và xác định đối tượng có liên quan là bà Hà. Qua quá trình làm việc, cơ quan điều tra còn phát hiện đối tượng Hà có biểu hiện ngáo đá, nghiện ma túy. Ngay sau đó, lực lượng Công an đưa bà Hà đến Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện tỉnh Gia Lai để cai nghiện.

Công an TP. Pleiku cho biết: Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu, bà Hà đã thừa nhận hành vi dùng dao chặt vào ngón tay của chị Nhiêu. Bà Hà cho rằng chị Nhiêu ăn trộm tiền, vàng nên đã có hành vi đánh đập.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Khám xét nhà người phụ nữ bị tình nghi tra tấn người làm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.