Thứ hai, 29/04/2024 02:08 (GMT+7)

Gia Lai: Khen thưởng nam sinh lớp 4 dũng cảm cứu người bị đuối nước

An Hạ -  Thứ sáu, 14/04/2023 08:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Huyện đoàn Ia Pa (Gia Lai) đã khen thưởng đột xuất và tuyên dương tinh thần, hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước của em Kpă Nguyên (học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc).

Vừa qua, UBND huyện Ia Pa (Gia Lai) đã có quyết định khen thưởng đột xuất đối với cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc khi dũng cảm cứu người bị đuối nước. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen cho em Kpă Nguyên, học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Kim Tân vì đã có hành động dũng cảm cứu hai học sinh lớp 12 khỏi đuối nước vào ngày 28/3.

Cùng với đó, Huyện đoàn Ia Pa (Gia Lai) cũng đã khen thưởng đột xuất và tuyên dương tinh thần, hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước của em Kpă Nguyên (học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Kim Tân, huyện Ia Pa).

Hành động của em Kpă Nguyên là hành động dũng cảm, rất đáng được tuyên dương, là tấm gương góp phần lan tỏa về những hành động đẹp, ý nghĩa trong cuộc sống.

tm-img-alt
Huyện đoàn Ia Pa tặng Giấy khen cho em Kpă Nguyên.

Trước đó, vào chiều 28/3, 17 học sinh lớp 12A3 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành trên đường đi học về đã rủ nhau xuống sông Ba (đoạn chảy qua thôn Mơ Năng 2, xã Kim Tân) để tắm.

Lúc này, hai em H.Q.B.T (thôn Đoàn Kết, xã Ia Ma Rơn) và Đ.T.D (thôn 2, xã Kim Tân) bị trượt chân xuống khu vực nước sâu. Nghe tiếng kêu cứu, em Kpă Nguyên đang chơi gần đó đã không chút do dự lao xuống đưa được hai học sinh trên vào bờ an toàn.

Sau đó, các em được người dân sơ cứu tại chỗ và chuyển đến Trung tâm Y tế huyện cấp cứu kịp thời. Đến nay, sức khỏe của 2 em học sinh lớp 12 đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Khen thưởng nam sinh lớp 4 dũng cảm cứu người bị đuối nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.