Chủ nhật, 28/04/2024 16:55 (GMT+7)

Gia Lai: Tổ chức hội nghị ngành Công Thương miền Trung – Tây Nguyên

A LỰC -  Thứ hai, 05/08/2019 08:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 1535/KH-UBND về việc tổ chức hội nghị ngành Công Thương và các hội nghị hội chợ khu vực miền Trung – Tây Nguyên 2019 tại Gia Lai.

Mục đích của lần tổ chức này để ngành Công Thương 15 tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung –  Tây Nguyên gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm, kết nối cùng nhau hợp tác phát triển. Bên cạnh đó còn giới thiệu thành tựu phát triển của ngành Công Thương, đặt biệt là lĩnh vực phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Thời gian tổ chức từ hội nghị ngành Công Thương miền Trung – Tây Nguyên tại Gia Lai 2019 từ ngày 14/8 đến ngày 21/8/2019.

Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2019 (từ 15/8/21/8) dự kiến thu hút 400 gian hàng tiêu chuẩn tham dự.

Theo đó, sẽ có 4 hội nghị và hội chợ được tổ chức là: Hội nghị kết nối cung cầu Khu vực miền Trung – Tây Nguyên và một số tỉnh/thành phố (ngày 14/8); Hội nghị Khuyến công các tỉnh/thành phố Khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ X năm 2019 (ngày 15/8); Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2019 (từ 15/8 – 21/8); và Hội nghị ngành Công Thương 15 tỉnh/thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ VI năm 2019.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp với đơn vị chủ trì là Sở Công Thương cùng phối hợp và triển khai, tổ chức tốt hội nghị ngành Công Thương miền Trung – Tây Nguyên năm 2019.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Tổ chức hội nghị ngành Công Thương miền Trung – Tây Nguyên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.