Thứ bảy, 27/04/2024 22:02 (GMT+7)

Gia Lai: Trao giải thưởng Môi trường tỉnh năm 2018

NGUYỄN GIÁC - THỤY DU -  Thứ sáu, 03/08/2018 15:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 2/8, tại TP.Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ trao giải thưởng Môi trường tỉnh Gia Lai năm 2018.

Đây là hoạt động nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động bảo vệ môi trường của địa phương từ năm 2016 đến năm 2017.

Qua các đợt đánh giá, ban tổ chức đã lựa chọn trao thưởng cho 7 tập thể và 4 cá nhân. Đây là những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc nhất được chọn từ 15 hồ sơ đăng ký xét tặng giải Môi trường ở 8 lĩnh vực.

Các cá nhân, tổ chức tại buổi lễ trao giải

Trong đó, giải A tập thể được trao cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai, 6 giải còn lại được trao cho Ban Quản lý KBT Kon Chư Răng (xã Sơn Lang, huyện Kbang – Giải B), Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (P.Thắng Lợi, TP.Pleiku – Giải B), Nhà máy thủy điện Ia ly (TP.Pleiku – Giải C), Công ty TNHH MTV 715 (xã IaO, huyện Ia Grai - Giải C), Công ty điện lực Gia Lai (P.Hội Phú, TP.Pleiku - Giải khuyến khích), Công ty TNHH MTV 74 (xã Ia Kla, huyện Đức Cơ - Giải khuyến khích).

Ban tổ chức trao giải nhất tập thể cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Giải A cá nhân được trao cho ông Lê Thiện An ở địa chỉ 20 Nguyễn Văn Cừ, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, 3 giải còn lại được trao cho ông Phan Trung Tường (TT.Ia Kha, huyện Ia Grai - Giải B), ông Hà Trọng Bảo (Công ty TNHH MTV 715, xã Iao, huyện Ia Grai - Giải B), ông Nguyễn Văn Hùng (xã Ia Kla, huyện Đức Cơ - Giải C).

Đây là lần đầu tiên Giải thưởng về Môi trường được tỉnh Gia Lai tổ chức nhằm động viên, khuyến khích phong trào bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đồng thời, còn tuyên truyền, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến qua đó lan tỏa hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trên lĩnh vực môi trường.

Các Chi hội phụ nữ tỉnh tổ chức gom các cho lọ xây dựng quỹ môi trường

Tại buổi lễ Ông Kpă Thuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và biểu dương những đóng góp của các tổ chức cá nhân đã tham gia giải thưởng Môi trường năm nay. Đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đoàn thể tiếp tục phát huy, nhân rộng các phong trào, đưa ra sáng kiến chung tay bảo vệ môi trường trong cộng đồng, khu dân cư.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Trao giải thưởng Môi trường tỉnh năm 2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề