Chủ nhật, 28/04/2024 19:07 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 13/2: Bất ổn kéo dài, xăng dầu tăng trở lại

MTĐT -  Thứ tư, 13/02/2019 09:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu hôm nay 13/2 tăng trưởng mạnh mẽ sau khi đã sụt giảm liên tiếp trong suốt những phiên giao dịch từ cuối tuần trước.

Giá xăng dầu hôm nay 13/2

Giá xăng dầu hôm nay 13/2/2019, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 3): 53,78 USD/thùng – tăng 2,5 USD

Giá dầu Brent (giao tháng 3): 63.14 USD/thùng - tăng 2,01 USD

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 3): 42.380 JPY/thùng - tăng 270 JPY

Giá xăng dầu hôm nay 13/2 tăng trưởng mạnh mẽ sau khi đã sụt giảm liên tiếp trong suốt những phiên giao dịch từ cuối tuần trước.

Xăng dầu tăng mạnh.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã gây tổn hại hàng tỉ USD cho cả hai nước đồng thời làm gián đoạn thương mại toàn cầu.

Đồng thời, căng thẳng thương mại còn khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu chững lại, kéo theo nhu cầu thô giảm, tạo áp lực lên giá.

Trong khi đó, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh của khối này dự kiến nhóm họp trong các ngày 17-18/4 tại Vienna, Áo, nhằm xem xét lại thỏa thuận đã có hiệu lực từ tháng 1/2019 nhằm cắt giảm 1,2 triệu thùng dầu/ngày tổng cộng cho đến cuối tháng 6/2019.

Các biện pháp trừng phạt Mỹ đưa ra đối với Venezuela và Iran đang ngăn giá dầu giảm hơn nữa.

Reuters cho biết Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ OPEC để chống lại lệnh trừng phạt của Mỹ, nhấn mạnh ảnh hưởng của sự trừng phạt này đối với giá dầu và rủi ro đặt ra đối với các thành viên khác trong OPEC.

Theo Khánh Huy/Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay 13/2: Bất ổn kéo dài, xăng dầu tăng trở lại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.